Báo Đồng Nai điện tử
En

Lãnh án giết người vì nghi bị lừa

05:04, 21/04/2020

(ĐN)- Ngày 21-4, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Hiếu (43 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh) 7 năm tù giam về tội giết người.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử
Các bị cáo tại phiên tòa 

(ĐN)- Ngày 21-4, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Hiếu (43 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh) 7 năm tù giam về tội giết người.

Liên quan đến vụ án, Tòa tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thành Thái (42 tuổi, ngụ X.Hưng Thịnh, H.Trảng Bom); Trần Văn Trường (32 tuổi, ngụ X.Đồi 61, H.Trảng Bom) lãnh mức án 1 năm và 10 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh xác định, Hiếu là người cho vay trả góp thông qua việc mua hàng điện tử và đăng thông tin quảng cáo trên mạng xã hội. Vào tháng 2-2019, anh Nguyễn Văn Thức (45 tuổi, ngụ P.Tân Biên, TP.Biên Hòa) liên hệ với Hiếu để vay tiền và đến cửa hàng điện thoại di động để mua điện thoại. Theo giao kèo, sau khi mua điện thoại, anh Thức phải bán lại điện thoại cho Hiếu với giá rẻ hơn thị trường để lấy tiền.

Trong quá trình vay mượn, do bực tức vì không vay được số tiền như mong muốn và nghĩ Hiếu đã lừa lấy điện thoại của mình nên anh Thức nói với vợ liên hệ với Hiếu để giả vay tiền. Sau đó, anh Thức rủ Thái, Trường cùng đi để hỗ trợ anh Thức lấy lại điện thoại từ Hiếu.

Vào ngày 27-2-2019, tại cửa hàng Điện Máy Xanh (thuộc ấp Bàu Cá, X. Trung Hòa, H.Trảng Bom), khi thấy Hiếu, anh Thức cầm cục gạch, Trường cầm tua vít và Thái cùng đuổi đánh Hiếu. Bị đánh, Hiếu đã dùng dao bấm đâm trúng vào vùng bụng của anh Thức. Nạn nhân được đưa đi bệnh viện nhưng tử vong ngay sau đó.

Tố Tâm

Tin xem nhiều