Báo Đồng Nai điện tử
En

Cắt khối u xơ "khủng", nặng 3 kg

01:04, 23/04/2020

(ĐN) Ngày 23-4, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho hay, bệnh viện vừa mổ lấy khối u xơ nặng 3 kg cho bệnh nhân 62 tuổi.

(ĐN) – Ngày 23-4, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho hay, bệnh viện vừa mổ lấy khối u xơ nặng 3 kg cho bệnh nhân 62 tuổi.

Khối u nặng 3kg của bà S.
Khối u nặng 3kg của bà S.

Trước đó, ngày 13-4, bà V.T.S (62 tuổi, trú tại P. Trung Dũng, TP. Biên Hòa) đã vào Bệnh viện đa khoa Đồng Nai khám trong tình trạng rong huyết, bụng to gây đau và khó chịu. Khối u khiến bụng bà S. to như mang bầu 9 tháng. Bà S. đã điều trị tại một bệnh viện khác trong 3 tháng nhưng triệu chứng trên không thuyên giảm.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện bà S. có khối u xơ tử cung to, chèn ép các cơ quan trong ổ bụng nên chỉ định phải mổ. Tuy nhiên, theo ThS.BS. Nguyễn Mạnh Hoan, Trưởng khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, do khối u có nhiều nhân, dính sâu vào vùng chậu có nhiều mạch máu lớn, dính vào bàng quang, bọng đái… nên việc bóc tách khối u rất khó khăn. Hơn nữa, do khối u to, bác sĩ lại không mổ mở hết ổ bụng của bệnh nhân do lo ngại thành bụng sẽ yếu, nên ca mổ càng khó khăn.

Sau hơn 1 tiếng, ca mổ kết thúc. Các bác sĩ phải cắt khối u làm đôi để đưa ra ngoài và cắt bỏ toàn bộ tử cung cho bà S. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt, ăn uống, đi lại bình thường và đang được theo dõi tại bệnh viện.

Bác sĩ Hoan khuyến cáo, u xơ tử cung là bệnh lý phụ khoa phổ biến ở phụ nữ, với phần lớn trường hợp là lành tính, diễn tiến chậm. Do đó, phụ nữ cần khám và theo dõi định kỳ tại bác sĩ chuyên khoa, không nên chủ quan. Bởi u xơ tử cung vẫn có khả năng phát triển âm thầm, tăng kích thước, số lượng. Đến lúc các khối u phát triển quá lớn ra sẽ gây nguy hiểm và khó khăn khi xử trí.

Bích Nhàn - Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều