Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt đối tượng đột nhập trộm sơn lúc nửa đêm

01:04, 17/04/2020

(ĐN)- Ngày 17-4, Công an phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) đã lập hồ sơ ban đầu chuyển đối tượng Nguyễn Văn Chung (32 tuổi, thường gọi "Chung tóc dài", ngụ KP.1, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) cho Công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

(ĐN)- Ngày 17-4, Công an phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) đã lập hồ sơ ban đầu chuyển đối tượng Nguyễn Văn Chung (32 tuổi, thường gọi “Chung tóc dài”, ngụ KP.1, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) cho Công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Nguyễn Văn Chung bị công an bắt giữ.
Nguyễn Văn Chung bị công an bắt giữ
Trước đó, khoảng 7 giờ cùng ngày, Công an phường Tân Hiệp nhận được tin báo từ ông Hà Văn Dương (chủ cửa hàng sơn nước Trường Thảo Linh, trên đường Nguyễn Ái Quốc, KP.1, phường Tân Hiệp) bị kẻ gian cạy cửa lấy trộm nhiều thùng sơn nước trị giá hơn 9 triệu đồng.
 
Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Tân Hiệp đã chỉ đạo tổ hình sự công an phường phối hợp với cảnh sát khu vực đến hiện trường để xác minh; đồng thời tập trung rà soát các đối tượng nghi vấn.
Chỉ sau vài giờ xác minh, lực lượng công an phường xác định, đối tượng tình nghi là Nguyễn Văn Chung nên tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện tại nhà của Chung có 5 thùng sơn có đặc điểm giống sơn của ông Dương báo mất.
 
Công an phường Tân Hiệp kiểm tra hiện trường xảy ra vụ trộm.
Công an phường Tân Hiệp kiểm tra hiện trường xảy ra vụ trộm
Làm việc với công an, bước đầu Chung khai nhận đã lấy trộm số sơn trên tại cửa hàng của ông Dương vào buổi tối cùng ngày. Theo đó, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, Chung đi đến cửa hàng bán sơn của ông Dương dùng đoản cạy khóa, mở cửa vào vác nhiều thùng sơn bên ra bên ngoài rồi dùng xe máy lần lượt chở số sơn trên đưa về nhà mình cất giữ. Ngoài 5 thùng sơn đang cất giữ tại nhà, Chung khai đã bán một số thùng sơn khác cho một cơ sở gần đó. Để tránh bị phát hiện, khi mở cửa lấy trộm, Chung bẻ luôn chiếc camera gắn bên trong cửa hàng mang về nhà.
 
Theo kết quả điều tra của lực lượng công an, Nguyễn Văn Chung là đối tượng từng có 4 tiền án, 2 tiền sự về tội trộm cắp tài sản, 1 lần đi trường giáo dưỡng và 1 lần đi cơ sở giáo dục. Hiện đối tượng đang được theo dõi quản lý tại địa phương. Khi xảy ra vụ trộm, lực lượng công an đã rà soát và xác định ngay đây là đối tượng tình nghi số 1 nên tiến hành kiểm tra, bắt giữ.
 
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.
 
Trần Danh
 
Tin xem nhiều