Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 9-3-2020

11:03, 08/03/2020

Rủi ro từ hoạt động cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính; giải quyết việc làm cho người dân vùng dự án Sân bay Long Thành; công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội chi, Đảng bộ cơ sở; phóng sự truyền hình về nhà tạm lánh Mai Tiến… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3820 ra ngày 9-3-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

Bìa số báo ra ngày 9-3-2020
Bìa số báo ra ngày 9-3-2020

Rủi ro từ hoạt động cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính; giải quyết việc làm cho người dân vùng dự án Sân bay Long Thành; công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội chi, Đảng bộ cơ sở; phóng sự truyền hình về nhà tạm lánh Mai Tiến… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3820 ra ngày 9-3-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

* Vay tiêu dùng của các công ty tài chính: Lằn ranh giữa hợp pháp và “tín dụng đen”

Những năm gần đây, sự ra đời và phát triển các công ty tài chính nhắm đến mục đích cung cấp các khoản vay tiêu dùng để nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp người dân tiếp cận các khoản vay dễ dàng hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, cơ chế kiểm soát hoạt động cho vay tiêu dùng chưa chặt chẽ. Một số công ty, dịch vụ tài chính lách luật cho vay với lãi suất cao, tiềm ẩn rủi ro cho người vay.

*  Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Ưu tiên giải quyết việc làm cho người dân vùng dự án

Cùng với việc thực hiện giải phóng mặt bằng, việc điều tra nhu cầu việc làm, đào tạo nghề cho người dân vùng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng được Đồng Nai triển khai để giải quyết việc làm cho người dân có đất bị thu hồi.

* “Sính” trồng cây giống ngoại, rủi ro chực chờ

Đồng Nai có trên 63 ngàn ha cây ăn trái. Do sản phẩm làm ra chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc nên nông dân chặt bỏ hàng loạt những giống trái cây truyền thống như: chôm chôm nhãn, sầu riêng hạt lớn, mít lá bàng… sang trồng các loại trái cây có giống từ nguồn gốc nước ngoài như: chôm chôm Thái, xoài Thái, xoài Đài Loan, xoài Úc, mít Thái, sầu riêng Thái…

* Chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội chi, Đảng bộ cơ sở

Cấp ủy cơ sở là cơ quan lãnh đạo của chi, Đảng bộ cơ sở giữa 2 nhiệm kỳ đại hội, vì vậy có vai trò quan trọng đối với toàn bộ hoạt động lãnh đạo của chi, Đảng bộ cơ sở. Sau mỗi nhiệm kỳ 5 năm, các chi bộ, Đảng bộ cơ sở lại tiến hành đại hội để bầu cấp ủy khóa mới. Để đại hội bầu được cấp ủy đảm bảo chất lượng, cơ cấu hợp lý, công tác chuẩn bị nhân sự hết sức quan trọng.

* Tăng cường tuân thủ pháp luật lao động trong doanh nghiệp

Để tăng cường tuân thủ pháp luật lao động, doanh nghiệp và người lao động cần nâng cao ý thức chấp hành luật lao động. Việc tuân thủ pháp luật lao động không chỉ đảm bảo quyền lợi người lao động mà còn thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc lành mạnh, an toàn.

* Tổ tuần tra 262 Công an TP.Biên Hòa: Kiểm soát tội phạm trên những cung đường

Cuối năm 2019, được sự tăng cường, hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, Công an TP.Biên Hòa đã thành lập tổ tuần tra vũ trang 262 trên cơ sở tuyển chọn các cán bộ, chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm tuần tra kiểm soát lưu động cả ngày lẫn đêm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, an toàn giao thông.

* Phóng sự truyền hình: Chuyện ở nhà tạm lánh Mai Tiến (xem tại ĐÂY)

Trong suốt 10 năm qua, nhà tạm lánh Mai Tiến (Giáo xứ Tây Hải, phường Hố Nai, TP. Biên Hòa) đã là nơi cưu mang nhiều phận đời lầm lỡ. Tại đây không ít những người mẹ đơn thân được trợ lực đã vượt qua hoàn cảnh éo le để nuôi con sau hành trình khó khăn.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều