Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 16-3-2020

11:03, 15/03/2020

Thành quả từ công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Đồng Nai; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đối với dự án Sân bay Long Thành; mùa khô năm nay sẽ nắng nóng gay gắt; phỏng vấn truyền hình Giám đốc Sở Y tế về dịch Covid-19… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3827 ra ngày 16-3-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

Bìa số báo ra ngày 16-3-2020
Bìa số báo ra ngày 16-3-2020

Thành quả từ công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Đồng Nai; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đối với dự án Sân bay Long Thành; mùa khô năm nay sẽ nắng nóng gay gắt; phỏng vấn truyền hình Giám đốc Sở Y tế về dịch Covid-19… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3827 ra ngày 16-3-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

* Giữ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học

Trên địa bàn tỉnh hiện có gần 165 ngàn ha rừng và từ 15 năm trước, UBND tỉnh đã tiến hành đóng cửa rừng với mục tiêu bảo vệ và phát triển. Vì thế, nhiều loài thực vật, động vật hoang dã quý hiếm đang báo động trước nguy cơ tuyệt chủng đã được bảo tồn và sinh sôi, nảy nở.

* Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư

Thời gian qua, việc thực hiện giải ngân nguồn vốn đối với dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành thực hiện rất chậm. Để sử dụng vốn hiệu quả, Đồng Nai sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công đối với dự án này trong năm 2020.

* Không lơ là với cúm gia cầm

Trước tình hình dịch cúm gia cầm đã xuất hiện ở hàng chục tỉnh, thành trong cả nước, UBND tỉnh Đồng Nai đã chủ động triển khai đồng bộ công tác phòng, chống dịch. Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh cảnh báo các địa phương, dịch cúm H5N1 nếu lây lan sang người thì rất nguy hiểm vì H5N1 sẽ làm 60% người nhiễm tử vong, cao nhất trong các loại bệnh truyền nhiễm về hô hấp.

* Trẻ nghỉ học, tai nạn thương tích tại nhà gia tăng

Theo Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, trong 2 tháng đầu năm 2020, bệnh viện tiếp nhận hơn 1.800 bệnh nhân do tai nạn thương tích. Điều đáng nói vì là trong thời gian được nghỉ học, mặc dù tai nạn về giao thông có giảm nhưng tai nạn thương tích tại nhà lại gia tăng.

* Mùa khô sẽ nắng nóng gay gắt hơn nhiều năm

Những ngày qua, nhiều nơi ở Đồng Nai xảy ra tình trạng nắng nóng kéo dài, nhiệt độ lên cao 36-37 độ C, thậm chí có nơi lên đến trên 38 độ C. Thời tiết oi bức ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân. Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai NGUYỄN PHƯỚC HUY có cuộc trao đổi về dự báo thời tiết trong mùa khô năm 2020.

* Sửa chữa nhiều tuyến đường xuống cấp

Nhiều tuyến đường liên huyện trên địa bàn Đồng Nai đang xuống cấp, hư hỏng ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của người dân. Ngay trong những tháng đầu năm 2020, Sở GT-VT đã triển khai nâng cấp, sửa chữa nhiều tuyến đường, góp phần tạo thuận lợi cho người dân khi lưu thông.

* Phỏng vấn truyền hình: Đồng Nai tập trung theo dõi các ca nghi ngờ nhiễm COVID-19 (xem tại ĐÂY)

Đến chiều 15-3, Đồng Nai chưa ghi nhận ca mắc virus SARS-CoV-2 nhưng số trường hợp phải cách ly tập trung và nghi ngờ nhiễm bệnh gia tăng. Tuy nhiên, ngành Y tế khẳng định tình hình đang nằm trong tầm kiểm soát. TH Online Báo Đồng Nai đã phỏng vấn TS.BS. Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh xung quanh về vấn đề này.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều