Báo Đồng Nai điện tử
En

Tìm thấy tang vật do nghi phạm gây án ở Bình Thuận vứt bỏ tại Đồng Nai

10:03, 27/03/2020

(ĐN)- Rạng sáng 27-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an phường Phước Tân (TP.Biên Hòa) thu giữ được tang vật do Nguyễn Thanh Tâm, nghi phạm giết người đặc biệt nghiêm trọng tại chùa Quảng Ân, thuộc thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) vứt bỏ, phi tang tại Đồng Nai.

Untitled-1.jpg
Đối tượng Tâm và tang vật tìm thấy tại phường Phước Tân, TP.Biên Hòa

(ĐN)- Rạng sáng 27-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an phường Phước Tân (TP.Biên Hòa) thu giữ được tang vật do Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi, trú tại thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), nghi phạm giết người đặc biệt nghiêm trọng tại chùa Quảng Ân, thuộc thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) khi đối tượng này vứt bỏ trên đường chạy trốn qua Đồng Nai.

Lúc bị tạm giữ tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận, đối tượng Tâm khai, sau khi gây án để trộm cắp tài sản, đối tượng đã chạy trốn vào TP.Hồ Chí Minh. Trên đường đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, đối tượng đã vứt bỏ một số tang vật bên đường Võ Nguyên Giáp (đường tránh Quốc lộ 1A, đoạn qua TP Biên Hòa) để phi tang.

Tối 26-3, lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận đã di lý đối tượng Tâm đến địa điểm mà đối tượng khai vứt bỏ tang vật phi tang. Đến rạng sáng 27-3, lực lượng chức năng đã vớt được tang vật, gồm: 3 điện thoại, 1 dây tràng hạt và 2 chùm chìa khóa dưới một cống nước bên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn thuộc khu phố Tân Lập, phường Phước Tân (TP.Biên Hòa).

Sau khi thu được tang vật của nghi phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thanh Tâm để điều tra về hành vi giết người. Bước đầu, đối tượng Tâm khai nhận, vào khoảng 0 giờ, ngày 23-3, Tâm mang theo một khúc cây đột nhập vào phòng của sư thầy Thích Nguyên Lộc (57 tuổi) đang tu tại chùa Quảng Ân, rồi tấn công những người trong phòng. Sư thầy Thích Nguyên Lộc, cùng nữ phật tử Nguyễn Bảo Yến (19 tuổi), trú tại thị trấn Tân Nghĩa tử vong tại chỗ; còn bà Nguyễn Thị Phượng (43 tuổi, mẹ của nạn nhân Yến) bị thương nặng.

Sau khi gây án, Tâm đã lấy 3 chiếc điện thoại di động rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Qua 48 giờ truy xét, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm khi đối tượng trốn vào ở cùng với vợ tại TP.Hồ Chí Minh.

Tin và ảnh: Khắc Thiết

Tin xem nhiều