Báo Đồng Nai điện tử
En

Quy trình công bố ca bệnh Covid-19

04:03, 11/03/2020

(ĐN)- Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ cho biết, đến ngày 11-3, tỉnh Đồng Nai chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Covid-19. Trong số 14 trường hợp nghi ngờ, có 11 trường hợp đã được loại trừ, chỉ còn 3 trường hợp đang được tiếp tục theo dõi.

(ĐN)- Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ cho biết, đến ngày 11-3, tỉnh Đồng Nai chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Covid-19. Trong số 14 trường hợp nghi ngờ, có 11 trường hợp đã được loại trừ, chỉ còn 3 trường hợp đang được tiếp tục theo dõi.

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kiểm tra khu cách ly tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành
Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kiểm tra khu cách ly tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành

Trước đó, ngày 10-3, Bộ Y tế công bố ca bệnh thứ 34 là một phụ nữ quốc tịch Việt Nam. Người này đi từ sân bay Tân Sơn Nhất về Bình Thuận (ngang qua Đồng Nai). Tuy nhiên, qua xác minh của cơ quan chức năng, người này đi thẳng từ sân bay về Bình Thuận mà không dừng chân ở điểm nào tại Đồng Nai.

Lãnh đạo Sở Y tế khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang, vì dịch bệnh hiện vẫn đang được kiểm soát tốt trên địa bàn tỉnh. Người dân cần bình tĩnh để thực hiện tốt các phương pháp phòng, chống dịch bệnh như: đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng sát khuẩn, tránh tụ tập đông người, không tiếp xúc với những người có dấu hiệu ho, sốt…

Trường hợp có ca bệnh trên địa bàn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ báo cáo với Sở Y tế. Sở Y tế sẽ tham mưu văn bản báo cáo Bộ Y tế về ca bệnh. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh để UBND tỉnh gửi Bộ Y tế đề nghị công bố dịch. Sau khi có thông báo xác minh dịch bệnh của Bộ Y tế, Sở Y tế sẽ tham mưu UBND tỉnh thông báo toàn tỉnh và gửi các cơ quan truyền thông.

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, qua theo dõi, nắm bắt tình hình trên không gian mạng thời gian qua, Công an tỉnh phối hợp với Sở Thông tin – truyền thông phát hiện 25 vụ việc đăng tải các thông tin xuyên tạc, sai sự thật về diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 nói chung và tại Đồng Nai nói riêng.

Công an tỉnh đã tiến hành đấu tranh và xử lý 19 trường hợp vi phạm. Trong đó, cảnh cáo, răn đe và yêu cầu cam kết không tái phạm 14 trường hợp. Đồng thời, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp ở Trảng Bom, Cẩm Mỹ và TP.Long Khánh về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân với tổng số tiền 45 triệu đồng.

Tin, ảnh: Hạnh Dung

Tin xem nhiều