Báo Đồng Nai điện tử
En

Phối hợp quản lý chặt chẽ đất rừng tại Vườn quốc gia Cát Tiên

06:03, 17/03/2020

(ĐN) – Ngày 17-3, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường và Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã về làm việc với Vườn Quốc gia Cát Tiên...

(ĐN) – Ngày 17-3, các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với Vườn Quốc gia Cát Tiên để nắm bắt và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, giúp Vườn Quốc gia quản lý, bảo vệ rừng tốt hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường đi thăm Vườn Quốc gia Cát Tiên
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường đi thăm Vườn Quốc gia Cát Tiên

Theo Giám đốc Vườn Quốc gia Cát Tiên Phạm Hồng Lượng, Vườn Quốc gia có tổng diên tích gần 82,6 ngàn ha nằm trên địa bàn 3 tỉnh. Trong đó, Đồng Nai có gần 50,9 ngàn ha; Lâm Đồng hơn 27,3 ngàn ha và Bình Phước gần 4,4 ngàn ha. Vườn Quốc gia Cát Tiên được đánh giá cao về tiềm năng đa dạng sinh học, giữ vững nhiều danh hiệu lớn: Khu dự trữ sinh quyển thế giới, Khu đất ngập nước Ramsar, Khu di tích quốc gia đặc biệt.

Trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, Vườn Quốc gia Cát Tiên hiện đang gặp một số khó khăn như: phạm vi quản lý rộng, phân tán trên địa bàn 3 tỉnh; cơ sở hạ  tầng xuống cấp, chưa có hệ thống cung cấp nước sạch, một số khu vực thiếu hệ thống viễn thông, điện...Đầu năm 2017, Vườn Quốc gia tiếp nhận thêm hơn 9,9 ngàn ha rừng tự nhiên từ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà nhưng đến nay chưa được cấp thêm kinh phí, biên chế để hoạt động từ trung ương.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Mặt khác, nhiều hộ dân sống trong rừng có đời sống còn nhiều khó khăn, dẫn đến việc vi phạm về khai thác, săn bắn, mua bán trái phép lâm sản. Cụ thể năm 2019, Vườn Quốc gia Cát Tiên đã phát hiện, xử lý 98 vụ vi phạm về rừng, đã xử phạt hành chính 93 vụ với số tiền hơn 259 triệu đồng và xử lý hình sự 2 vụ. Trong 2 tháng đầu năm nay, đã phát hiện 9 vụ vi phạm khai thác động vật hoang dã, gỗ.

Cũng theo lãnh đạo Vườn Quốc gia Cát Tiên, trong năm 2019 đã có khoảng 52 ngàn lượt khách du lịch đến tham quan Vườn Quốc gia, tăng 20% so với năm 2018. Riêng 2 tháng đầu năm 2020 có gần 16 ngàn lượt khách, tăng hơn 67% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên đầu tháng 3-2020, Vườn Quốc gia Cát Tiên tạm thời đóng cửa, ngưng không đón khách để đảm bảo an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường trồng cây lưu niệm tại Vườn quốc gia Cát Tiên
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường trồng cây lưu niệm tại Vườn quốc gia Cát Tiên

Lãnh đạo Vườn Quốc gia Cát Tiên cũng kiến nghị tỉnh cấp đất để làm 2 trạm kiểm lâm tại xã Thanh Sơn và Đồi Tròn (H.Định Quán); hỗ trợ kinh phí bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy đối với phần diện tích hơn 9,9 ngàn ha rừng tiếp nhận từ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà; xử lý dứt điểm tình trạng khai thác cát trái phép, gây sạt lở bờ sông thuộc khu vực tiếp giáp với Vườn...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, thời gian qua, Vườn Quốc gia Cát Tiên đã giữ rừng khá tốt, nhiều năm không để xảy ra cháy rừng. Tuy vẫn còn có một số trường hợp vi phạm về rừng, nhưng số vụ vi phạm gần đây cũng đã giảm dần. Sắp tới, tỉnh sẽ hỗ trợ Vườn Quốc gia Cát Tiên trong công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng. Trong đó, sẽ yêu cầu các sở ngành phối hợp với H.Tân Phú buộc ngưng hết các trường hợp khai thác cát để tránh sạt lở 2 bên bờ sông, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Chú tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng trồng cây lưu niệm tại Vườn Quốc gia Cát Tiên
Chú tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng trồng cây lưu niệm tại Vườn Quốc gia Cát Tiên

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng thì lưu ý các ngành chức năng 2 huyện: Tân Phú, Định Quán phải xử lý thật nghiêm các vụ vi phạm về rừng tại Vườn Quốc gia Cát Tiên, nếu xét có phần nguy hại, chuyển qua xử lý hình sự để tăng sức răn đe. Bên cạnh đó, Vườn Quốc gia Cát Tiên phối hợp cùng 2 huyện: Tân Phú, Định Quán quản lý chặt chẽ đất rừng, tránh tình trạng lấn chiếm, tranh chấp. Sở Văn hóa, thể thao - du lịch cần nghiên cứu để tham mưu cho UBND tỉnh các chính sách để hỗ trợ H.Tân Phú và Vườn Quốc gia Cát Tiên quảng bá, phát triển du lịch rừng.

                                                                 Tin, ảnh: Hương Giang

Tin xem nhiều