Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiến nghị xử lý kỷ luật các tập thể, cá nhân liên quan vụ đốn hạ 91 cây rừng trái phép

10:03, 22/03/2020

(ĐN)- Liên quan đến vụ cây rừng tự nhiên do Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (gọi tắt là Khu bảo tồn) quản lý bị đốn hạ, mới đây Đoàn Thanh tra do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Đồng Nai chủ trì đã kết luận: có 91 cây rừng bị chặt hạ trái phép tại thửa đất 151a, tờ bản đồ số 33 (xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu).

(ĐN)- Liên quan đến vụ cây rừng tự nhiên do Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (gọi tắt là Khu bảo tồn) quản lý bị đốn hạ, mới đây Đoàn Thanh tra do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Đồng Nai chủ trì đã kết luận: có 91 cây rừng bị chặt hạ trái phép tại thửa đất 151a, tờ bản đồ số 33 (xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu).

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh kiểm tra thực tế tại khu rừng bị đốn hạ
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh kiểm tra thực tế tại khu rừng bị đốn hạ

[links()]Theo kết luận của Đoàn Thanh tra, việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu bảo tồn gen cây thuốc đặc hữu, quý, hiếm vùng Đông Nam bộ” tại Khu bảo tồn là có thật, nhưng địa điểm thực hiện ươm trồng cây dược liệu không phải là thửa đất 151a (nơi cây rừng bị đốn hạ). Hơn nữa, việc phát dọn cây bụi, dây leo tại thửa đất 151a đã được Khu bảo tồn thực hiện trước khi Hạt kiểm lâm Khu bảo tồn và Phòng kỹ thuật Lâm sinh và đất đai có văn bản đề xuất chọn thửa đất này làm địa điểm trồng cây thuốc bản địa.

Do vậy, việc Khu bảo tồn lấy lý do thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học để tiến hành phát dọn cây bụi, dây leo, chặt hạ cây rừng tự nhiên tại thửa đất 151a khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép là vi phạm quy định tại khoản 1, điều 9 của Luật lâm nghiệp. Đây là hành vi phá rừng trái pháp luật.

Đoàn Thanh tra cũng xác định, trách nhiệm dẫn đến vi phạm nói trên thuộc về Giám đốc Khu bảo tồn (người đứng đầu và là người chỉ đạo, điều hành trực tiếp công tác kiểm lâm) và các tập thể, cá nhân có liên quan thuộc Hạt kiểm lâm Khu bảo tồn, Phòng kỹ thuật lâm sinh và đất đai (những người thực hiện khảo sát, đề xuất, quản lý, giám sát trong quá trình tác động).

Với những sai phạm nói trên, Đoàn Thanh tra đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Khu bảo tồn tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến hành vi phá rừng trái phép. Trên cơ sở đó, Khu Bảo tồn có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp với cán bộ, viên chức thuộc quyền và kiến nghị xử lý kỷ luật đối với cán bộ thuộc diện tỉnh quản lý. Đồng thời, lập phương án khắc phục hậu quả do hành vi phá rừng trái pháp luật gây ra; tiến hành rà soát, tổng hợp diện tích rừng hiện có chưa đưa vào quy hoạch ba loại rừng báo cáo về Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trước ngày 30-3-2020. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh tra cũng yêu cầu Chi cục Kiểm lâm tiến hành lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính với với Khu bảo tồn theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào ngày 27-12-2019, qua công tác tuần tra trên địa bàn, Trạm Kiểm lâm Phú Lý (thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu) phát hiện có 61 cây rừng bị đốn hạ bởi hoạt động phát dọn dây leo, bụi rậm do Khu bảo tồn thực hiện tại thửa đất số 151a, tờ bản đồ số 33 (xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu). Tổng khối lượng lâm sản được tính sau khi thu hồi 12,628m3 gỗ rừng tự nhiên các loại (428 lóng).

Sau khi xảy ra sự việc, ngày 28-12-2019, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh cùng đại diện các sở, ngành liên quan đã đến hiện trường kiểm tra vụ việc và yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc nhằm xác định nguyên nhân, tính chất, mức độ vi phạm để xử lý nghiêm tùy theo mức độ vi phạm.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều