Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Long Thành: Còn 607 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt

12:03, 18/03/2020

(ĐN)- Sáng 18-3, Thượng tá Bùi Tấn Mẫn, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, Thường trực Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của tỉnh (gọi tắt là Ban chỉ đạo 515) đã đến kiểm tra việc lập bản đồ địa bàn tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện Long Thành.

(ĐN)- Sáng 18-3, Thượng tá Bùi Tấn Mẫn, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, Thường trực Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của tỉnh (gọi tắt là Ban chỉ đạo 515) đã đến kiểm tra việc lập bản đồ địa bàn tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện Long Thành.

Thượng tá Bùi Tấn Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra kết luận hội nghị
Thượng tá Bùi Tấn Mẫn phát biểu tại hội nghị

Theo Ban chỉ đạo 515 huyện Long Thành, từ năm 2015 đến nay, Ban chỉ đạo huyện đã phối hợp rà soát, hoàn thiện hồ sơ danh sách 1.369 liệt sĩ các xã, thị trấn. Trong đó, đã tìm kiếm và quy tập được 762 liệt sĩ, còn lại 607 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt do không biết địa chỉ nơi hy sinh hoặc hy sinh các địa bàn khác…

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo 515 huyện cũng đã rà soát 1.257 liệt sĩ của huyện theo danh sách của Bộ CHQS tỉnh, trong đó có 420 liệt sĩ hy sinh tại địa bàn huyện; số còn lại hy sinh tại nơi khác hoặc chưa biết nơi hy sinh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng gặp khó khăn do thông tin về các khu vực mộ chưa chính xác; một số liệt sĩ hy sinh hiện không còn người thân nên không xác định rõ…

Thượng tá Bùi Tấn Mẫn đề nghị Ban CHQS huyện - Thường trực Ban chỉ đạo 515 huyện - tiếp tục phối hợp với các xã, thị trấn...hướng dẫn chi tiết tới tận các ấp để rà soát, thu thập thông tin chính xác, hỗ trợ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa về các nghĩa trang liệt sĩ, thực hiện trọn vẹn đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Cũng trong buổi làm việc, Đoàn đã đến kiểm tra thực tế công tác này tại UBND  T.T.Long Thành và xã Tam An.

Tin, ảnh: Nguyệt Hà

Tin xem nhiều