Báo Đồng Nai điện tử
En

Cả nước tiết kiệm 436 ngàn kWh điện

05:03, 29/03/2020

(ĐN) - Thông tin từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia cho biết, sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2020 (từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30), cả nước đã tiết kiệm được 436 ngàn kWh điện, tương đương khoảng 812,9 triệu đồng.

Một poster tuyên truyền về Giờ Trái đất năm 2020 của PC Đồng Nai
Một poster tuyên truyền về Giờ Trái đất năm 2020 của PC Đồng Nai

(ĐN) - Thông tin từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia cho biết, sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2020 (từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30, ngày 28-3), cả nước đã tiết kiệm được 436 ngàn kWh điện, tương đương khoảng 812,9 triệu đồng.

Tại Đồng Nai, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai (PC Đồng Nai) phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể và địa phương đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020.

Theo đó, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, nhằm hạn chế các sự kiện tập trung đông người, đảm bảo sức khỏe cộng đồng, các hoạt động của Giờ Trái đất năm nay được tổ chức theo hình thức trực tuyến, phát thanh, truyền hình, treo băng-rôn khẩu hiệu có nội dung: sử dụng tiết kiệm điện, tuyên truyền chiến dịch Giờ Trái đất, khuyến khích, kêu gọi người dân tắt các thiết bị chiếu sáng, thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra Giờ Trái đất…

Ngoài ra, một số Điện lực trực thuộc PC Đồng Nai còn tổ chức hoạt động tuyên truyền, chia sẻ qua Facebook và Zalo, chia sẻ qua nhóm tuyên truyền trên mạng xã hội để vận động người dân, nhất là giới trẻ tắt đèn vào thời điểm Giờ Trái đất, nhắc nhở về ý nghĩa của chiến dịch này…

Chủ đề của chiến dịch Giờ Trái đất năm nay với tên gọi "Mất đa dạng sinh học" để báo động về tình trạng suy kiệt các nguồn tài nguyên, thay đổi các môi trường sống trên trái đất, góp phần gây ra sự mất đa dạng sinh học trên diện rộng do sự tiêu dùng gia tăng chưa từng có, dẫn đến gia tăng đột biến nhu cầu sử dụng năng lượng, đất, nước...

Giờ Trái đất năm 2020 kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng hành động góp phần thúc đẩy những sáng kiến thay đổi hành vi tiêu dùng như tiết kiệm năng lượng, hạn chế sử dụng đồ nhựa và nói không với tiêu thụ động vật hoang dã... 

Hải Quân

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều