Báo Đồng Nai điện tử
En

Hai cảnh sát giao thông bị tố bảo kê tự nhận mức kỷ luật

02:03, 10/03/2020

(ĐN)- Liên quan đến vụ cảnh sát giao thông (CSGT) bị tố "bảo kê" xe tải, mới đây hai cán bộ liên quan là Trung tá Phạm Hải Cảng, Đội trưởng Đội CSGT số 2 và Trung tá Phan Cẩm Tú, Phó đội trưởng Đội CSGT số 1 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh) đã kiểm điểm trước Ban giám đốc Công an tỉnh và tự nhận hình thức kỷ luật lần lượt là giáng chức và cảnh cáo.

 

(ĐN)- Liên quan đến vụ cảnh sát giao thông (CSGT) bị tố “bảo kê” xe tải, mới đây hai cán bộ liên quan là Trung tá Phạm Hải Cảng, Đội trưởng Đội CSGT số 2 và Trung tá Phan Cẩm Tú, Phó đội trưởng Đội CSGT số 1 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh) đã kiểm điểm trước Ban giám đốc Công an tỉnh và tự nhận hình thức kỷ luật lần lượt là giáng chức và cảnh cáo.

Công an tỉnh trao đổi với báo chí về vụ việc vào ngày 6-12-2019.
Công an tỉnh trao đổi với báo chí về vụ việc vào ngày 6-12-2019.

Riêng Thiếu tá Hoàng Nam, cán bộ CSGT (người có liên quan, hiện đã được điều chuyển công tác về Công an huyện Cẩm Mỹ) tự nhận mức kỷ luật khiển trách.

Như thông tin báo Đồng Nai đã phản ảnh, sau khi có dư luận thông tin một số cán bộ CSGT Đội CSGT số 1 và số 2 bị tố có hành vi ‘bảo kê” xe tải trên quốc lộ 20, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh đã lập tổ thanh tra vào cuộc xác minh.

Qua công tác điều tra, xác minh, Thanh tra Công an tỉnh xác định, các cán bộ nói trên đã có những vi phạm quy trình công tác trong việc xử lý xe vi phạm. Theo đó, kết quả xác minh, xác định Trung tá Phạm Hải Cảng đã gọi điện can thiệp cho 10 phương tiện vi phạm còn Trung tá Phan Cẩm Tú đã gọi điện để can thiệt 6 trường hợp.

Đến ngày 6-12-2019, Giám đốc Công an tỉnh đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 2 tháng đối với 2 cán bộ nói trên để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

T.V

Tin xem nhiều