Báo Đồng Nai điện tử
En

Giữ vững an ninh lương thực trong mọi tình huống

03:03, 18/03/2020

(ĐN) – Ngày 18-3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện đề án "An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020".

(ĐN) – Ngày 18-3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện đề án “An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020”. Cùng chủ trì hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị (Ảnh: VGP)

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng; Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh, cùng lãnh đạo các sở, ngành, các địa phương trong tỉnh.

Theo Bộ NN-PTNT, sau 10 năm thực hiện Đề án An ninh lương thực quốc gia (2009-2019), cả nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó có 12 chỉ tiêu đều đạt và vượt so với mục tiêu đề ra. Sản lượng lúa tăng từ trên 39 triệu tấn lên 43,4 triệu tấn. Năm 2019, nước ta đã xuất khẩu 6,3 triệu tấn gạo sang 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, vượt mục tiêu đề ra 4 triệu tấn, thu về hơn 3 tỷ USD,...

Tuy nhiên, cũng theo Bộ NN-PTNT, năng suất cây trồng ở nước ta chưa cao do sản xuất quy mô nhỏ, manh mún; ứng dụng cơ giới hóa, công nghiệp hóa, khoa học công nghệ còn thấp, khiến giá thành còn cao. Vấn đề an ninh lương thực ngày càng trở nên bức thiết hơn vì dân số ngày càng tăng; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra… Đây cũng chính là những thử thách lớn chho an ninh lương thực quốc gia.

Tại hội nghị, các ý kiến đóng góp chủ yếu tập trung vào những giải pháp để đảm bảo an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp bền vững trong tình hình mới, như: gỡ khó về cơ chế chính sách đất đai, nhất là vấn đề tích tụ ruộng đất; tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tiến hành cuộc cách mạng kỹ thuật, đột phá về khoa học, công nghệ để chuyển hướng sang sản xuất hàng hóa lớn.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, phải đảm bảo an ninh lương thực trong mọi tình huống vì việc đảm bảo an ninh lương thực không đơn thuần chỉ là đảm bảo kinh tế mà còn là đảm bảo an sinh - xã hội.

Thủ tướng cho rằng, Đề án An ninh lương thực đã cụ thể hóa chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn của Việt Nam, được triển khai tốt từ trung ương đến địa phương và đã đạt được nhiều thành tích lớn, toàn diện. Từ một nước thiếu ăn trong quá khứ, hiện Việt Nam đã có được bình quân lương thực trên 525 kg/người; trở thành một trong ba quốc gia xuất khẩu lương thực lớn trên toàn cầu và được công nhận có chất lượng gạo ngon nhất thế giới. 

Tuy nhiên theo Thủ tướng, ý nghĩa lớn và bao quát nhất hiện nay là phải gắn phát triển nông nghiệp với phát triển chung của nền kinh tế; tiếp tục tái cơ cấu nền nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu sản xuất lương thực một cách hợp lý và giải quyết bài toán hạ tầng nông nghiệp; công nghiệp chế biến. Các nhà khoa học cần chú trọng đến những giải pháp khoa học, công nghệ, nhất là năng lực ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu bằng nghiên cứu giống mới, tưới tiết kiệm, những mô hình mới…, nhằm góp phần tăng trưởng sản xuất nhanh, ổn định, cơ bản đáp ứng yêu cầu tương đối cao của nhân dân về an ninh lương thực.  

TIn, ảnh: Bình Nguyên

Tin xem nhiều