Báo Đồng Nai điện tử
En

Diễn tập cách ly khu dân cư có người nhiễm COVID-19

04:03, 29/03/2020

(ĐN) - Sáng 29-3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã triển khai diễn tập cách ly 1 tổ dân phố có người nhiễm COVID-19 tại TP.Biên Hòa.

(ĐN) - Sáng 29-3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã triển khai diễn tập cách ly 1 tổ dân phố có người nhiễm COVID-19.

Hình ảnh tại buổi diễn tập cách ly tổ 22, khu phố 12, phường An Bình vào sáng 29-3
Hình ảnh tại buổi diễn tập cách ly tổ 22, khu phố 12, phường An Bình vào sáng 29-3

Theo kịch bản diễn tập, ông Nguyễn Văn A., ngụ tại tổ 22, khu phố 12, phường An Bình, TP. Biên Hòa bị nhiễm COVID-19 và đang được điều trị tại bệnh viện. Ngay khi nhận được thông tin, các cơ quan chức năng đã đến nhà điều tra dịch tễ và đưa 2 người trong gia đình ông A. đi cách ly tập trung. Đồng thời, lực lượng chức năng đã tiến hành phun xịt, nhà, khu vực xung quanh và niêm phong nhà ông A. để đảm bảo an toàn chống dịch và tài sản.

Trong khi đó, xe tuyên truyền của phường phát thông báo phải cách ly cả tổ dân phố. Một hàng rào cách ly được lập lên với sự kiểm soát nghiêm ngặt của cơ quan chức năng.

Cũng là tình huống giả định, một người dân trong tổ 22 đi mua đồ ăn sáng về. Người này được lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ tùy thân, nhiệt độ, phát khẩu trang y tế và đăng ký danh sách ra hoặc vào vùng cách ly. Một người dân ở nơi khác đã bị ngăn không được vào vùng cách ly và được giải thích nên quay xe ra về.

Hình ảnh tại buổi diễn tập cách ly tổ 22, khu phố 12, phường An Bình vào sáng 29-3
Hình ảnh tại buổi diễn tập cách ly tổ 22, khu phố 12, phường An Bình vào sáng 29-3

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu dân cư. Ngoài ra, lều khám bệnh dã chiến cũng được dựng lên để khám tất cả các loại bệnh cho người dân trong thời hạn cách ly 14 ngày.

Khu cách ly này do tổ y tế có y, bác sĩ trực 24/24. Suốt 2 tuần cách ly, người dân cần mua nhu yếu phẩm thiết yếu thì đăng ký vào phiếu và để trước cửa nhà. 7h30 sáng hàng ngày, bộ phận hậu cần sẽ thu phiếu, mua hàng và giao tận cửa cho từng hộ gia đình. Hết thời gian cách ly, người dân sẽ thanh toán các khoản mua hộ, sau khi trừ 60 ngàn đồng tiền hỗ trợ của UBND tỉnh cho mỗi ngày.

Hình ảnh tại buổi diễn tập cách ly tổ 22, khu phố 12, phường An Bình vào sáng 29-3
Hình ảnh tại buổi diễn tập cách ly tổ 22, khu phố 12, phường An Bình vào sáng 29-3

Còn rác thải, người dân phải chia làm 2 loại ngay tại nhà. Túi rác màu vàng đựng các loại: khẩu trang, giấy lau mũi, miệng hay có dính dịch. Túi rác màu xanh đựng rác thải sinh hoạt. Mỗi ngày 2 lần, 2 chiếc xe rác khác nhau sẽ đến lấy.

Theo ông Nguyễn Duy Tân, Chánh văn phòng HĐND, UBND TP.Biên Hòa, khi nhận được yêu cầu tổ chức diễn tập cách ly 1 tổ dân cư có người nhiễm COVID-19 của tỉnh, thành phố đã gấp rút xây dựng kịch bản, vận động người dân cùng tham gia diễn tập. “Chúng tôi đã tổ chức thu hình toàn bộ các bước diễn tập, thu hình, đưa ra bản chuẩn để cho các địa phương khác triển khai thực hiện trong trường hợp có dịch bệnh xảy ra” – ông Tân nói

Theo ông Tân, nếu dịch xảy ra, thành phố phải cách ly các khu phố hay phường thì nguồn lực của thành phố cũng không bị động do đã có kịch bản kỹ càng.

Tin: Bích Nhàn, Ảnh: Khánh Lộc

Tin xem nhiều