Báo Đồng Nai điện tử
En

Ca nghi nhiễm COVID-19 ở Tân Phong đã có kết quả âm tính

06:03, 28/03/2020

(ĐN) – 6g sáng 28-3, TS. BS. Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế cho hay, theo kết quả xét nghiệm mới nhất của Viện Pasteur TP.HCM, trường hợp F1 (Nguyễn Thị H. ở khu phố 11, phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) đã có kết quả âm tính, không mắc SARS-CoV-2.

 

(ĐN) – 6g sáng 28-3, TS. BS. Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế cho hay, theo kết quả xét nghiệm mới nhất của Viện Pasteur TP.HCM, trường hợp F1 (Nguyễn Thị H. ở khu phố 11, phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) đã có kết quả âm tính, không mắc SARS-CoV-2.

Khu cách ly tại ký túc xá Trường đại học Đồng Nai
Khu cách ly tại ký túc xá Trường đại học Đồng Nai

Cô H. là người tiếp xúc với bệnh nhân số 124 (ông L.G., quốc tịch Brasil, ngụ tại TP.HCM). Ngành Y tế xác định rằng đây là trường hợp đặc biệt, có khả năng nhiễm bệnh cao. Chính vì vậy, chiều 26-3, ngành Y tế đã họp khẩn và chuyển người này từ khu cách ly ở Đại học Đồng Nai sang cách ly tại 1 phòng riêng ở Bệnh viện Phổi tỉnh.

Đồng thời, các trường hợp tiếp xúc với cô H. gồm 10 người cùng khu nhà trọ ở phường Tân Phong, 2 người bạn ở phường Trảng Dài và 1 người bạn ở phường Tân Tiến cũng được đưa đi cách ly tại Đại học Đồng Nai.

Theo bác sĩ Vũ, ngành Y tế đã xử lý cao hơn 1 bước so với quy định của Bộ Y tế để đảm bảo an toàn cho người dân. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh chưa có ca nhiễm COVID-19.

Bích Nhàn

 

Tin xem nhiều