Báo Đồng Nai điện tử
En

Diễn tập xử lý tình huống có bệnh nhi nghi nhiễm Covid-19

05:03, 13/03/2020

(ĐN)- Chiều 13-3, Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai diễn tập xử lý tình huống bệnh nhân nữ 10 tuổi đi cùng mẹ nhập khoa Ngoại tổng hợp từ phòng cấp cứu với chẩn đoán viêm ruột thừa. Mẹ bệnh nhân khai có người nhà nhiễm Covid-19 đang được cách ly.

* Đồng Nai: Chưa ghi nhận trường hợp mắc Covid-19

(ĐN)- Chiều 13-3, Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai diễn tập xử lý tình huống bệnh nhân nữ 10 tuổi đi cùng mẹ nhập khoa Ngoại tổng hợp từ phòng cấp cứu với chẩn đoán viêm ruột thừa. Mẹ bệnh nhân khai có người nhà nhiễm Covid-19 đang được cách ly.

Các nhân viên y tế Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai diễn tập tình huống có bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 cần phẫu thuật.
Các nhân viên y tế Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai diễn tập tình huống có bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 cần phẫu thuật.

Các bác sĩ sau đó chỉ định phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa bị viêm. Tuy nhiên, do bệnh nhân có tiếp xúc với người nhà bị nhiễm Covid-19 nên bệnh viện không thể tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân ở phòng mổ bình thường của bệnh viện mà thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân ở phòng mổ dã chiến đặt tại khu cách ly của bệnh viện.

Bác sĩ Nguyễn Lê Đa Hà, Giám đốc Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cho biết, từ khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra, đây là lần thứ 2 bệnh viện tổ chức diễn tập liên quan đến tiếp nhận, cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân nghi ngờ/nhiễm Covid-19, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế của bệnh viện để chủ động ứng phó với các tình huống liên quan đến dịch bệnh Covid -19 có thể xảy ra.

Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai là đơn vị được lựa chọn là nơi tiếp nhận, cách ly, điều trị những trường hợp nghi ngờ/nhiễm Covid-19 là trẻ em. Đến nay, bệnh viện đã trang bị khá đầy đủ các trang thiết bị, máy móc, quần áo bảo hộ, khu cách ly tập trung. Trong điều kiện cần thiết, bệnh viện có thể phục vụ tối đa 100 giường cách ly.

* Tính đến ngày 13-3, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Covid-19. Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ cho biết, toàn tỉnh hiện có 4 ca nghi ngờ đang theo dõi, 28 trường hợp cách ly tập trung tại các cơ sở y tế và 224 trường hợp đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Sở Y tế đã làm việc với Quân đoàn 4 thống nhất sẽ sử dụng 1 ngàn giường cách ly tại Sư đoàn 309 trong trường hợp cần thiết.

Tin và ảnh: Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều