Báo Đồng Nai điện tử
En

60 trẻ em khó khăn được trợ cấp hằng tháng

09:03, 02/03/2020

(ĐN)- UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài là dự án Bảo trợ giáo dục trẻ em tại tỉnh Đồng Nai do Hiệp hội Christina Noble Children's Foundation (Anh) tài trợ.

(ĐN)- UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài là dự án Bảo trợ giáo dục trẻ em tại tỉnh Đồng Nai do Hiệp hội Christina Noble Children’s Foundation (Anh) tài trợ.

Theo quyết định này, Hiệp hội Christina Noble Children’s Foundation tài trợ hơn 900 triệu đồng, dự kiến trợ cấp hằng tháng cho khoảng 60 trẻ em. Theo đó, mỗi trẻ được trợ cấp 627 ngàn đồng/tháng, gồm tiền bảo trợ cho trẻ là 600 ngàn đồng/tháng, chi phí quản lý là 27 ngàn đồng/tháng.

UBND tỉnh giao Sở LĐ-TBXH làm chủ chương trình. Địa điểm thực hiện chương trình là tại các huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Long Thành và TP.Biên Hòa. Thời gian thực hiện dự án đến ngày 31-12-2021.

Dự án Bảo trợ giáo dục trẻ em tại tỉnh Đồng Nai nhằm tạo điều kiện cho trẻ em được đến trường, giảm thiểu nguy cơ bỏ học, góp phần cùng với địa phương chăm lo giáo dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, dự án còn góp phần tăng cơ hội cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em chưa được đi học hoặc trẻ em có nguy cơ phải bỏ học do hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các cấp học được tiếp cận giáo dục, được cắp sách đến trường, góp phần thực hiện mục tiêu chung là chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Thùy Trang

Tin xem nhiều