Báo Đồng Nai điện tử
En

30 người Việt từ Vũ Hán trở về đã được xuất viện

08:03, 02/03/2020

Chiều 2-3, Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2, Đông Anh, Hà Nội) đã làm thủ tục xuất viện cho 30 công dân Việt Nam từ Vũ Hán (Trung Quốc) trở về địa phương sau khi thực hiện cách ly đủ 21 ngày theo đúng quy định.

Chiều 2-3, Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2, Đông Anh, Hà Nội) đã làm thủ tục xuất viện cho 30 công dân Việt Nam từ Vũ Hán (Trung Quốc) trở về địa phương sau khi thực hiện cách ly đủ 21 ngày theo đúng quy định.

Công dân Việt Nam trở về từ tâm dịch Vũ Hán được ra viện sau 21 ngày cách ly. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Công dân Việt Nam trở về từ tâm dịch Vũ Hán được ra viện sau 21 ngày cách ly. (Ảnh: PV/Vietnam+)

TS-BS.Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương chia sẻ: Thời điểm xuất viện, cả 30 người trên đều có sức khỏe tốt, ổn định và không có vấn đề về y tế. Thời gian tại viện có 3/30 trường hợp có biểu hiện sốt, ho khan... Tuy nhiên, trong quá trình theo dõi, tiến hành các xét nghiệm đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Các công dân này đều được điều trị bằng thuốc sốt, ho thông thường.

Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch cho biết thêm, hằng ngày, Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận từ
30-50 trường hợp có biểu hiện lâm sàng từ các tuyến phía Bắc chuyển đến viện để kiểm tra cách ly. Bệnh viện đã tiến hành kiểm tra y tế đối với rất nhiều trường hợp nhưng đến nay đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại, vẫn còn gần 40 trường hợp cách ly, theo dõi dịch Covid-19 tại bệnh viện. Sức khỏe của tất cả những trường hợp này đều ổn định.

Trong số 30 người được xuất viện ngày 2/3 có 6 trẻ em độ tuổi từ 8 tháng đến 14 tuổi (đặc biệt 2 trẻ dưới 1 tuổi) và 1 phụ nữ mang thai 39 tuần. Tất cả đều vui mừng phấn khởi khi được về nhà.

TTXVN

Tin xem nhiều