Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 10-2-2020

11:02, 09/02/2020

Đồng Nai sẵn sàng ứng phó với dịch nCoV; gà công nghiệp rớt giá mạnh do khủng hoảng thừa; giải phóng mặt bằng Sân bay Long Thành gặp khó do đất vắng chủ; rủi ro từ xuất khẩu lao động "chui"; phỏng vấn truyền hình Giám đốc Sở Y tế về công tác phòng, chống dịch nCoV... là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3792 ra ngày 10-2-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

Bìa số báo ra ngày 10-2
Bìa số báo ra ngày 10-2

Đồng Nai sẵn sàng ứng phó với dịch nCoV; gà công nghiệp rớt giá mạnh do khủng hoảng thừa; giải phóng mặt bằng Sân bay Long Thành gặp khó do đất vắng chủ; rủi ro từ xuất khẩu lao động “chui”; phỏng vấn truyền hình Giám đốc Sở Y tế về công tác phòng, chống dịch nCoV... là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3792 ra ngày 10-2-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

* Sẵn sàng ứng phó với dịch nCoV

Mặc dù chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) trên địa bàn tỉnh, song Đồng Nai đã sẵn sàng ứng phó, chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch. Những điều kiện về cơ sở vật chất, vật tư y tế, thuốc men, nhân lực… đã được các cơ sở y tế chuẩn bị sẵn sàng.

* Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Tập trung xử lý các thửa đất vắng chủ

Trong quá trình thực hiện dự án giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các trường hợp đất vắng chủ sử dụng gây ra nhiều khó khăn cho công tác đo đạc, kiểm đếm, hoàn thành hồ sơ bồi thường, thu hồi đất. Để đảm bảo tiến độ dự án UBND tỉnh đã yêu cầu UBND huyện Long Thành tập trung xử lý đối với các thửa đất vắng chủ.

* Thừa cung, gà công nghiệp lại rớt giá

Khoảng 10 ngày trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, giá gà công nghiệp liên tục giảm và hiện đang ở mức 13-14 ngàn đồng/kg, thấp hơn nhiều so với giá thành sản xuất. Ngoài việc phải gồng mình gánh lỗ, người chăn nuôi đang đứng trước rủi ro lớn về nguy cơ dịch cúm gia cầm.

* Công tác Tuyên giáo tạo dấu ấn trên nhiều lĩnh vực

Công tác Tuyên giáo đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn trong năm 2019, góp phần tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy động lực tinh thần của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Đảng bộ tỉnh đề ra.

* Nhiều mô hình mới trong hoạt động nhân đạo

Cùng với việc duy trì các mô hình từ thiện nhân đạo đang phát huy hiệu quả, Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh còn thực hiện nhiều mô hình, cách làm mới. Những mô hình nhân đạo này đã, đang và sẽ góp phần giúp đỡ ngày càng thiết thực hơn đối với người dân khó khăn.

* Lật tẩy “bẫy” xuất khẩu lao động “chui”

Giữa tháng 9-2019, Báo Đồng Nai đã có loạt bài 2 kỳ phản ánh về tình trạng nhiều người dân ở xã Xuân Thành (huyện Xuân Lộc) bị một số đối tượng tổ chức đưa đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Sau vài tháng lao động nơi xứ người, nhiều người trở về tay trắng với khoản nợ chồng chất vì đây chỉ là đường dây xuất khẩu lao động “chui”.

* Phỏng vấn truyền hình: Cách ly nghiêm ngặt tại cộng đồng người từ Trung Quốc về (xem tại ĐÂY)

Truyền hình Online Báo Đồng Nai phỏng vấn TS.BS.Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế kiêm Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch nCoV tỉnh về các giải pháp trọng tâm trong phòng, chống dịch nCoV thời gian tới, đặc biệt là việc cách ly tại cộng đồng hơn 460 người nhập cảnh về từ Trung Quốc.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều