Báo Đồng Nai điện tử
En

Thị trường hoa Valentine vắng khách vì Covid-19

06:02, 13/02/2020

(ĐN)- Theo nhiều tiểu thương kinh doanh hoa tươi ở TP.Biên Hòa, dịp lễ tình nhân 14-2 năm nay, giá bán các loại hoa tươi có thể tăng từ 10-20% so với ngày thường do lượng hoa không dồi dào so với những năm trước.

(ĐN)- Theo nhiều tiểu thương kinh doanh hoa tươi ở TP.Biên Hòa, dịp lễ tình nhân 14-2 năm nay, giá bán các loại hoa tươi có thể tăng từ 10-20% so với ngày thường do lượng hoa không dồi dào so với những năm trước.

Khách hàng chọn mua hoa hồng tại một cửa hàng hoa tươi ở khu vực chợ Biên Hòa vào chiều 13-2 (Ảnh: Lam Phương)
Khách hàng chọn mua hoa hồng tại một cửa hàng hoa tươi ở khu vực chợ Biên Hòa vào chiều 13-2

Từ chiều 13-2, tại một số cửa hàng hoa tươi ở chợ Biên Hòa, giá hoa hồng dao động từ 10-30 ngàn đồng/cành. Trong khi đó, mỗi giỏ hoa có giá từ 200-800 ngàn đồng tùy vào số lượng bông, độ cầu kỳ của giỏ. Giá sô-cô-la từ 80-200 ngàn/hộp, các loại gấu bông có giá từ 100-800 ngàn đồng/con…

Một số tiểu thương kinh doanh hoa tươi ở chợ Biên Hòa cho biết, cùng thời điểm này năm ngoái, lượng khách đến mua hoa khá nhiều, tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của dịch cúm Covid-19 nên lượng khách hàng mua hoa chưa cao, số lượng hoa nhập về cũng ở mức vừa phải, không nhiều bằng dịp này ở những năm trước. 

Lam Phương

 

Tin xem nhiều