Báo Đồng Nai điện tử
En

Sớm hoàn thiện đồ án quy hoạch cù lao Hiệp Hòa

10:02, 26/02/2020

(ĐN)- Sáng 26-2, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã có buổi làm việc với UBND TP.Biên Hòa và các sở, ngành về tiến độ quy hoạch phân khu A4, P.Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa.

(ĐN)- Sáng 26-2, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã có buổi làm việc với UBND TP.Biên Hòa và các sở, ngành về tiến độ quy hoạch phân khu A4, P.Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Trước đó, theo đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/5.000 được thực hiện đối với phần diện tích đất liền gần 550 ha do Công ty Kiến trúc ATA (trụ sở tại TP.HCM) lập, P.Hiệp Hòa sẽ được bố trí thành 3 khu vực chính gồm: khu phía Bắc thuộc địa phận ấp Nhất Hòa sẽ phát triển thành vùng lõi trung tâm với các công trình văn hóa, thương mại, nhà ở kết hợp với việc chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu; khu phía Tây Nam thuộc địa phận ấp Nhị Hòa sẽ tiến hành chỉnh trang khu dân cư hiện hữu và phát triển thêm khu dân cư mới; khu vực phía Đông Nam diện tích chủ yếu sẽ dành phát triển công viên cây xanh và một phần đất dịch vụ công cộng dọc đường Đặng Văn Trơn.

Sau khi xem xét, UBND TP.Biên Hòa đã cập nhật thêm các nội dung bổ sung vào đồ án này gồm: tuyến đường nối từ cầu Thống Nhất đến cầu Bửu Hòa và cầu An Hảo cùng các khu vực hai bên đường; khu dân cư và tái định cư tại P.Hiệp Hòa, các công trình tôn giáo, các khu dân cư và đất ở hiện hữu. UBND TP.Biên Hòa cũng đề xuất xây dựng cầu nối tại đường Đỗ Văn Thi (P.Hiệp Hòa) đến đường Trần Quốc Toản (P.An Bình).

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng yêu cầu TP.Biên Hòa và đơn vị tư vấn sớm chỉnh sửa, hoàn thiện quy hoạch của phân khu theo tỷ lệ 1/2.000. Quy hoạch phải bảo tồn được nét đẹp của cù lao Hiệp Hòa, với cảnh quan đẹp, nhiều không gian xanh, có thế mạnh về du lịch. Vị trí các khu nhà cao tầng phải hợp lý, phát huy được giá trị nhưng không phá vỡ cảnh quan chung. Việc xây dựng cầu nối hai phường Hiệp Hòa và An Bình là phù hợp với định hướng phát triển. Sở Xây dựng khẩn trương thẩm định quy hoạch do TP.Biên Hòa xây dựng và trình UBND tỉnh xem xét trong tháng 3 tới để sớm phê duyệt và kêu gọi đầu tư. 

Phạm Tùng

 

Tin xem nhiều