Báo Đồng Nai điện tử
En

Tránh gây tâm lý lo lắng, hoảng sợ cho học sinh

05:02, 04/02/2020

(ĐN)- Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết, để phòng, chống hiệu quả dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, bên cạnh việc tạm cho học sinh nghỉ học, tiến hành phun hóa chất khử trùng 100% số trường học trong toàn tỉnh, Sở GD-ĐT còn khẩn trương nắm thông tin về lộ trình di chuyển của học sinh trong thời gian nghỉ Tết Canh Tý 2020.

 

(ĐN)- Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết, để phòng, chống hiệu quả dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, bên cạnh việc tạm cho học sinh nghỉ học, tiến hành phun hóa chất khử trùng 100% số trường học trong toàn tỉnh, Sở GD-ĐT còn khẩn trương nắm thông tin về lộ trình di chuyển của học sinh trong thời gian nghỉ Tết Canh Tý 2020.

Nhân viên y tế Trường TH-THCS-THPT song ngữ Lạc Hồng TP.Biên Hòa phun hóa chất khử trùng trường học
Nhân viên y tế Trường TH-THCS-THPT song ngữ Lạc Hồng TP.Biên Hòa phun hóa chất khử trùng trường học

Theo đó, giáo viên chủ nhiệm các lớp sẽ gọi điện thoại hoặc nhắn tin trao đổi với phụ huynh về lộ trình di chuyển trong kỳ nghỉ Tết Canh Tý vừa qua của học sinh, lưu ý những trường hợp học sinh theo cha mẹ ra ngoài tỉnh, hoặc đi đến những vùng dịch. Trong đó, sẽ chú ý với trường hợp gia đình có người ở vùng dịch về ăn tết với các thành viên trong gia đình.

Phụ huynh được khuyến cáo phải theo dõi chặt chẽ và báo cáo kịp thời với nhà trường và cơ sở y tế gần nhất về tình hình sức khoẻ của học sinh. Nếu đến ngày đi học trở lại (9-2) mà học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở, tức ngực thì không được đến trường mà phải báo cho cơ sở y tế được biết.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh cũng đã quyết định cho học sinh tạm nghỉ học từ ngày 3 đến hết ngày 8-2. Nếu không có gì thay đổi, ngày 10-2, học sinh sẽ trở lại trường bình thường và bắt đầu chương trình học kỳ 2 năm học 2019-2020.

Trong thời gian này, các trường vẫn duy trì công tác sẵn sàng phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp. Dự kiến, ngày thứ Năm, 6-2 tới, Sở GD-ĐT sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến với 11 Phòng GD-ĐT các huyện, TP.Biên Hòa và TP.Long Khánh để tiếp tục chỉ đạo công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp; công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường và kế hoạch tổ chức dạy bù chương trình học kỳ 2 do học sinh được tạm nghỉ phòng dịch.

Giám đốc Sở GD-ĐT Huỳnh Lệ Giang đề nghị, trong thời gian học sinh tạm nghỉ học, phụ huynh cần quản lý chặt chẽ con em mình, hạn chế cho các em đến những nơi đông người khi không thực sự cần thiết, hoặc nếu đến phải đeo khẩu trang y tế. Cần tuyên truyền cho con em mình nhận thức được về dịch viêm đường hô hấp cấp nhưng cần tránh gây tâm lý lo lắng, hoang mang hoảng sợ cho các em. Ngành GD-ĐT sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch, đồng thời có thông báo kịp thời tới phụ huynh về kế hoạch dạy và học của ngành trong những ngày tới.

TIn, ảnh: Công Nghĩa

Tin xem nhiều