Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát hàng ngàn khẩu trang y tế cho người dân

09:02, 09/02/2020

(ĐN)- Hội Chữ thập đỏ huyện Định Quán vừa phối hợp với Nhóm thiện nguyện Việt Hoa 115, cộng tác viên y tế các xã Phú Vinh, Phú Lợi cấp phát 5 ngàn khẩu trang cũng như tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra cho người dân trên địa bàn huyện.

(ĐN)- Hội Chữ thập đỏ huyện Định Quán vừa phối hợp với Nhóm thiện nguyện Việt Hoa 115, cộng tác viên y tế các xã Phú Vinh, Phú Lợi cấp phát 5 ngàn khẩu trang cũng như tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra cho người dân trên địa bàn huyện.

Được biết, huyện Định Quán có 3 xã Phú Vinh, Phú Lợi và Phú Tân là nơi có trên 80% đồng bào người Hoa sinh sống và có rất đông người dân đi lại, làm việc tại Trung Quốc nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất cao. Để chủ động đối phó với dịch bệnh này, trước đó, chính quyền địa phương đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, tuyên truyền đến  người dân.

* Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do nCoV gây ra, Tỉnh đoàn đã triển khai cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu và phòng tránh bệnh do  nCoV gây ra trên trang fanpage Tuổi trẻ Đồng Nai. Các cơ sở Đoàn cũng đã có nhiều hoạt động  thiết thực như tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên và người dân về cách sử dụng khẩu trang y tế để phòng bệnh đúng cách, phát tờ rơi tuyên truyền và khẩu trang y tế miễn phí cho người dân. Các đơn vị như Đoàn Tổng công ty cao su Đồng Nai, Thành đoàn Biên Hòa, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Huyện đoàn Nhơn Trạch, Huyện đoàn Vĩnh Cửu... đã tổ chức phát trên 2 ngàn tờ rơi và trên 10 ngàn khẩu trang y tế miễn phí…

* Sáng nay 10-2, sinh viên Trường đại học Lạc Hồng sẽ tiến hành phát 1 ngàn sản phẩm nước rửa tay diệt khuẩn cho người dân tại cơ sở 1 Trường đại học Lạc Hồng (số 10 Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, TP.Biên Hòa). Đây là sản phẩm được các giảng viên và sinh viên Khoa Dược học nghiên cứu và sản xuất thành công nhằm chung tay phòng, chống dịch bệnh nCoV.

Văn Tuấn - Nhật Hạ

Tin xem nhiều