Báo Đồng Nai điện tử
En

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân 3 cấp năm 2020

05:02, 05/02/2020

(ĐN)- Chiều 5-2, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh Cao Tiến Dũng đã chủ trì Hội nghị hạ quyết tâm giao quân năm 2020...

(ĐN)- Chiều 5-2, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh Cao Tiến Dũng đã chủ trì Hội nghị hạ quyết tâm giao quân năm 2020.

Quang cảnh hội nghị
Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh Cao Tiến Dũng chủ trì hội nghị

Theo Hội đồng NVQS tỉnh, năm 2020, Đồng Nai được giao tuyển chọn gọi 2.754 công dân (có 4 công dân nữ) nhập ngũ về 19 đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh, Quân khu 7, Bộ Quốc phòng và 225 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Đến nay, toàn tỉnh đã phát lệnh đạt và vượt chỉ tiêu, trong đó có 97,2% nhận lệnh trực tiếp, còn lại nhận lệnh gián tiếp…

Về chất lượng, công dân được tuyển chọn lần này có trình độ từ THPT đạt trên 47%; từ trung cấp đến đại học đạt trên 14,18% (tăng 2,83% so năm 2019); sức khỏe loại 1 và 2 tăng 7,48%. Có 97 đảng viên, đạt 3,5% so với chỉ tiêu,…

Các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự xem ảnh triển lãm tại Hội trại tòng quân năm 2019.
Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona nên đợt giao quân năm 2020 sẽ tạm dừng Hội trại tòng quân. Trong ảnh: Các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự xem ảnh triển lãm tại Hội trại tòng quân năm 2019 (ảnh tư liệu).

Đặc biệt, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona nên đợt giao quân năm nay sẽ tạm dừng tổ chức Hội trại tòng quân nhằm hạn chế tối đa việc tập trung đông người. Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh cho biết, để kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ, Bộ CHQS tỉnh sẽ cấp cho mỗi đơn vị một máy đo thân nhiệt (riêng TP.Biên Hòa được cấp 2 máy) nhằm kiểm tra thân nhiệt ngay khi giao quân, kịp thời phát hiện và khống chế dịch ngay từ đầu…

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng yêu cầu các địa phương tập trung các giải pháp nhằm thực hiện tốt việc giao quân 3 cấp chặt chẽ, an toàn, tiết kiệm, có chất lượng, hạn chế tối đa việc phải bù, đổi. Đặc biệt, do tạm dừng tổ chức Hội trại tòng quân nên các địa phương cần chỉ đạo các xã làm tốt việc đưa quân đến điểm tập kết của huyện vào 6 giờ sáng ngày 12-2 (riêng xã Đắc Lua - huyện Tân Phú do xa có thể cho tập trung trước), đồng thời lễ giao quân phải được tổ chức nhanh, gọn; làm tốt tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo đảm 100% thanh niên được đo thân nhiệt trước khi giao về các đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, sau giao quân, Ban CHQS các địa phương tham mưu cho Hội đồng NVQS tổ chức thăm, động viên tại đơn vị để nắm bắt tình hình, động viên thanh niên rèn luyện, học tập tốt trong môi trường quân ngũ.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều