Báo Đồng Nai điện tử
En

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng ngành y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

04:02, 24/02/2020

(ĐN) - Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2), sáng 24-2, các đồng chí: Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng ban lãnh đạo ngành y tế.

 

(ĐN) - Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2020), sáng 24-2, các đồng chí: Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng ban lãnh đạo Sở Y tế và các phòng, ban chuyên môn trực thuộc Sở.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn (bìa trái) tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Sở Y tế nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn (bìa trái) tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Sở Y tế nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà ngành y tế đã đạt được trong thời gian qua.

Cụ thể, năm 2019, ngành y tế đã thực hiện đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đề ra. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sau khi sáp nhập từ 7 trung tâm trực thuộc Sở đã hoạt động tốt, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh. Các cơ sở y tế trong tỉnh đã triển khai được nhiều kỹ thuật cao, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác khám, chữa bệnh, nâng cao sự hài lòng cho người dân.

Các đồng chí lãnh đạo chụp hình lưu niệm với Ban giám đốc Sở Y tế và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc Sở.
Các đồng chí lãnh đạo chụp hình lưu niệm với Ban giám đốc Sở Y tế và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc Sở.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, trong những tháng đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 (tên gọi mới là SARS-CoV-2) diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, ngành y tế Đồng Nai đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong tỉnh kiểm soát tốt dịch bệnh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh.

Để làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đề nghị Sở Y tế tiếp tục quan tâm, tham mưu cho UBND tỉnh đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế, chuẩn bị các địa điểm cách ly khách nước ngoài đến từ vùng có dịch bệnh. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở GD-ĐT để vệ sinh trường lớp, trang bị máy đo thân nhiệt, xử trí khi có học sinh có biểu hiện ho, sốt, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho ngày học sinh quay trở lại trường học vào ngày 2-3 tới.

Tin ảnh: Hạnh Dung

Tin xem nhiều