Báo Đồng Nai điện tử
En

Hai trường hợp về từ Trung Quốc đều âm tính với nCoV

03:02, 03/02/2020

(ĐN) – Chiều 3-2, TS.BS. Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế khẳng định, kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh cho thấy cả hai bệnh nhân đi du học, công tác từ Trung Quốc về đều âm tính với nCoV...

(ĐN) – Chiều 3-2, TS.BS. Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế khẳng định, kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh cho thấy cả hai bệnh nhân đi du học, công tác từ Trung Quốc về đều âm tính với nCoV...

Khu
Khu vực điều trị cách ly tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

Cụ thể, ngày 30-1, chị Trần Ngọc Trang (25 tuổi, ngụ tại khu phố 2, phường Long Bình Tân, đã vào Bệnh viện đa khoa Đồng Nai do ho, đau họng sau khi đi du học từ Trung Quốc về 15 ngày. Tương tự, anh Trần Dương Phúc (25 tuổi, ngụ tại khu phố 6, phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) cũng nhập viện do ho, đau họng khi đi công tác từ Trùng Khánh - Trung Quốc về Việt Nam 18 ngày.

Do 2 bệnh nhân nói trên đều đi từ Trung Quốc về nên Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã tiến hành điều trị, cách ly dù cả 2 bệnh nhân nói trên không ở trong vùng dịch tại Trung Quốc.

Đến ngày 2-2, khi kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh cho thấy, cả 2 bệnh nhân đều không mắc bệnh viêm phổi do virus 2019 Corona gây ra nên cả 2 bệnh nhân đều đã xuất viện.

Bác sĩ Phan Huy Anh Vũ nhấn mạnh, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chưa có bất cứ trường hợp nào nhiễm viêm phổi do virus 2019 Corona. Người dân không nên quá hoang mang, chia sẻ thông tin không chính thống. Trong thời điểm này, người dân cần tránh tập trung đông người, cần đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, rửa tay thường xuyên.

Bích Nhàn

Tin xem nhiều