Báo Đồng Nai điện tử
En

Thực hiện tốt nhiều chế độ, chính sách cho người lao động

02:02, 05/02/2020

(ĐN)- Tại Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ VII (nhiệm kỳ 2017-2022) diễn ra sáng 5-2, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cao su Đồng Nai Lê Hữu Phước cho biết, trong tình hình khó khăn chung của ngành do biến đổi thời tiết, giá bán mủ giảm sâu và những khó khăn riêng của tổng công ty, Công đoàn đã tham gia cùng đơn vị thực hiện tốt nhiều chế độ, chính sách cho người lao động.

 

(ĐN)- Tại Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ VII (nhiệm kỳ 2017-2022) diễn ra sáng 5-2, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cao su Đồng Nai Lê Hữu Phước cho biết, trong tình hình khó khăn chung của ngành do biến đổi thời tiết, giá bán mủ giảm sâu và những khó khăn riêng của tổng công ty, Công đoàn đã tham gia cùng đơn vị thực hiện tốt nhiều chế độ, chính sách cho người lao động.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Như Ý và Chủ tịch Công đoàn cao su Việt Nam Phan Mạnh Hùng tặng cờ thi đua xuất sắc của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn Tổng công ty cao su Đồng Nai
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Như Ý và Chủ tịch Công đoàn cao su Việt Nam Phan Mạnh Hùng tặng Cờ thi đua xuất sắc của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn Tổng công ty Cao su Đồng Nai

Trong đó, Công đoàn đã tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, tổ chức đi nghỉ dưỡng trong và ngoài nước; chi tiền ăn trưa và tặng tiền, quà cho đoàn viên, người lao động, nhất là trong các dịp lễ,Tết, Tháng công nhân; Tháng an toàn vệ sinh lao động; kỷ niệm 90 năm Thành lập ngành cao su...Thu nhập bình quân của người lao động trong năm đạt 8,8 triệu đồng/người/tháng.

Tại hội nghị, đại diện Công đoàn ngành, Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban giám đốc Tổng công ty đánh giá cao hoạt động của Công đoàn Tổng công ty và đề nghị Công đoàn tiếp tục đồng hành cùng Công đoàn cấp trên, Ban giám đốc Tổng công ty đa dạng và đổi mới hoạt động, góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Tổng công ty trong năm 2020; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Dịp này, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn Tổng công ty; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân; Công đoàn cao su Việt Nam tặng bằng cho 2 tập thể 10 cá nhân; Công đoàn Tổng công ty tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành nhiệm vụ.

Tin, ảnh: Hoàng Lộc

Tin xem nhiều