Báo Đồng Nai điện tử
En

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Sư đoàn 9

10:02, 05/02/2020

Sáng 5-2, Thiếu tướng Nguyễn Đức Căn, Phó cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu cùng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) tại Sư đoàn 9, Quân đoàn 4. Cùng dự có các thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4.

Sáng 5-2, Thiếu tướng Nguyễn Đức Căn, Phó cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu cùng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) tại Sư đoàn 9, Quân đoàn 4. Cùng dự có các thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4.

Qua kiểm tra thực tế tại Trung đoàn 2 của Sư đoàn 9 cho thấy, các văn kiện SSCĐ của đơn vị đầy đủ, thống nhất, đúng quy định; chế độ trực chiến, trực ban, trực chỉ huy được duy trì nền nếp, chặt chẽ; hệ thống thông tin liên lạc bảo đảm; vũ khí trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất hậu cần, doanh cụ, lực lượng cho SSCĐ và thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2020 được chuẩn bị chu đáo. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ có nhận thức chính trị, giác ngộ cách mạng cao, nắm chắc nhiệm vụ; đơn vị tổ chức đón Tết Canh Tý 2020 vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Đoàn công tác đã báo động kiểm tra chuyển trạng thái SSCĐ thực hiện nhiệm vụ A2 Tiểu đoàn 4 của Trung đoàn 2, đơn vị đã vận dụng linh hoạt, triển khai lực lượng nhanh gọn, thuần thục, đúng quy định, bảo đảm thời gian; chiến sĩ có tác phong, tinh thần và kỹ thuật, chiến thuật tốt.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Căn ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích Trung đoàn 2 cũng như Sư đoàn 9 đạt được. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chỉ huy đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm; giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm chắc nhiệm vụ; chủ động bổ sung, hoàn thiện phương án tác chiến và tổ chức luyện tập thuần thục, dự kiến cách xử trí các tình huống sát thực tế, bảo đảm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đặc biệt, cần làm tốt công tác tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới và triển khai đồng bộ các giải pháp cùng địa phương phòng, chống dịch do nCoV gây ra.

Anh Hà - Lê Cầu

 

Tin xem nhiều