Báo Đồng Nai điện tử
En

Bộ CHQS tỉnh triển khai kế hoạch phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp

04:02, 04/02/2020

(ĐN)- Chiều ngày 4-2, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.

Đại tá Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại hội nghị
Đại tá Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại hội nghị

(ĐN)- Chiều ngày 4-2, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.

Theo kế hoạch, Bộ CHQS tỉnh triển khai việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona tới tất cả các đầu mối trực thuộc, nhằm phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh; tổ chức bao vây, xử lý kịp thời ổ dịch, không để dịch lây lan nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc bệnh và tử vong.

Các đơn vị trực thuộc phải sẵn sàng tham gia tích cực công tác phòng chống dịch cho nhân dân khi được Quân khu và tỉnh giao, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong và ngoài quân đội, kết hợp quân - dân y, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống dịch…

Cũng theo Bộ CHQS tỉnh, Quân khu 7 mới đây đã kiểm tra công tác chuẩn bị vật chất doanh trại, doanh cụ tại Trung đoàn Đồng Nai để triển khai một điểm cách ly phòng, chống dịch khi cần thiết.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho rằng, dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona là vấn đề của toàn cầu, có tốc độ lây lan nhanh, khá phức tạp, nguy hiểm. Do vậy, từng cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang tỉnh phải tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai các phương pháp, biện pháp phòng dịch nhằm kịp thời phát hiện sớm và hạn chế tối đa tốc độ lây lan dịch.

Bên cạnh đó, cần tuyên truyền ngay trong toàn lực lượng, gia đình mình và nhân dân, nhằm chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo đủ sức khỏe, sẵn sàng chiến đấu cao. Đặc biệt, khi dịch ở cấp độ 3, 4, thì quân đội phải chủ động, sẵn sàng là lực lượng chính, cùng các ngành phòng, chống dịch.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đề nghị, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao quân, lễ ra quân huấn luyện cũng phải được tổ chức chu đáo, sẵn sàng hoàn thành chỉ tiêu giao quân 3 cấp và huấn luyện đạt chất lượng cao.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều