Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt nhóm đối tượng đòi nợ thuê

05:02, 12/02/2020

(ĐN)- Ngày 11-2, Công an TP.Biên Hòa đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ 4 đối tượng: Phạm Bá Duy (30 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa), Lý Văn Quyền (23 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai), Đào Văn Cốp (28 tuổi) và Cao Tiến Đại (28 tuổi) đều quê tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi cướp tài sản.

(ĐN)- Ngày 11-2, Công an TP.Biên Hòa đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ 4 đối tượng: Phạm Bá Duy (30 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa), Lý Văn Quyền (23 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai), Đào Văn Cốp (28 tuổi) và Cao Tiến Đại (28 tuổi) đều quê tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Các đối tượng khi bị công an bắt giữ
Các đối tượng bị công an bắt giữ

Theo điều tra của cơ quan công an, khoảng tháng 3-2019, anh C.K.V (33 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) có cho ông H.V.S (ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) vay số tiền 30 triệu đồng với thỏa thuận sau 1 tháng sẽ hoàn trả đầy đủ.

Tuy nhiên sau thời gian trên, ông S. không trả nợ theo thỏa thuận mà tìm cách né tránh. Do không lấy được nợ, nên khoảng giữa tháng 1-2020, anh V. có nhờ bạn là Phạm Bá Duy đi đòi nợ thay cho mình với hứa hẹn nếu lấy được thì sẽ chia đôi số tiền đó.

Nhận lời, Duy rủ thêm các đối tượng: Quyền, Cốp và Đại cùng tham gia vụ đòi nợ này. Tối ngày 10-2, Duy cùng các đối tượng kéo đến nhà ông S. để đòi nợ nhưng anh này không ở nhà. Lúc này chỉ có bà Đ. (vợ ông S. ở nhà), các đối tượng đã dùng búa, tuýp sắt đập phá khóa cổng vào bên trong lấy một chiếc xe máy đưa ra ngoài. Thấy vậy, bà Đ. đã tìm cách giữ lại nhưng các đối tượng đã khống chế để lấy bằng được chiếc xe.

Nhận tin báo về sự việc trên, Công an TP.Biên Hòa phối hợp với Công an phường Long Bình truy bắt nhóm đối tượng trên. Đến rạng sáng ngày 11-2, lực lượng công an đã bắt giữ toàn bộ 4 đối tượng, thu giữ tang vật để phục vụ công tác điều tra.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều