Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt một đối tượng tham gia ẩu đả khiến một người tử vong

02:02, 05/02/2020

(ĐN)- Ngày 5-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Trảng Bom điều tra vụ ẩu đả trong đêm tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom làm một thanh niên tử vong.

 

(ĐN)- Ngày 5-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Trảng Bom điều tra vụ ẩu đả trong đêm tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom làm một thanh niên tử vong.

Lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xử lý vụ việc. Ảnh: N.Đ.N
Lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xử lý vụ việc. Ảnh: N.Đ.N

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 4-2, giữa Nguyễn Văn Lạp (34 tuổi, ngụ ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) và chị L.C.U (37 tuổi là chị gái của Lê Minh Cảnh, 26 tuổi, ngụ ấp Thái Hòa, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) có xảy ra mâu thuẫn chuyện tình cảm. Sau đó, Lạp lấy điện thoại của chị U. mang về nhà mình. Biết chuyện, Cảnh đến nhà của Lạp để lấy lại điện thoại cho chị gái. Tại đây, giữa Lạp và Cảnh xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát. Cảnh đã dùng tay đánh Lạp chảy máu mũi rồi bỏ về nhà.

Đến 18 giờ cùng ngày, Cảnh cùng chị gái là U. và một số người bạn của Cảnh tiếp tục đến nhà Lạp để giải quyết mâu thuẫn. Thấy nhóm người của Cảnh đến, Lạp gọi điện thoại cho em trai là Nguyễn Duy Lương (25 tuổi) biết. Một lúc sau, Lương cùng bạn là Đinh Văn Tuấn (22 tuổi) và Đinh Văn Trường (21 tuổi, em trai Tuấn) kéo về nhà để cùng giải quyết việc của Lạp. Tại đây, Tuấn và Trường dùng dao tấn công khiến Cảnh bị thương nặng và tử vong sau đó. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn.

Nhận thông tin về vụ việc trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Trảng Bom đã vào cuộc điều tra đã bắt giữ Nguyễn Văn Lạp. Riêng các đối tượng: Lương, Tuấn và Trương đang bỏ trốn. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng này.

Trần Danh

Tin xem nhiều