Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin vui cho hội viên, phụ nữ khó khăn trong năm 2020

10:01, 27/01/2020

(ĐN) – Theo tin từ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, trong tháng 1-2020, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh và Quỹ Thiện nguyện Thanh Bình đã ký kết thỏa thuận hợp tác cùng thực hiện chương trình hỗ trợ vốn cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn có khát vọng vươn lên hiện đang mưu sinh bằng nghề buôn bán nhỏ, trồng trọt, chăn nuôi…

(ĐN) – Theo tin từ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, trong tháng 1-2020, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh và Quỹ Thiện nguyện Thanh Bình đã ký kết thỏa thuận hợp tác cùng thực hiện chương trình hỗ trợ vốn cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn có khát vọng vươn lên hiện đang mưu sinh bằng nghề buôn bán nhỏ, trồng trọt, chăn nuôi…

Đại diện Hội LHPN tỉnh và Qũy Thiện nguyện Thanh Bình ký kết thỏa thuận hợp tác
Đại diện Hội LHPN tỉnh và Quỹ Thiện nguyện Thanh Bình ký kết thỏa thuận hợp tác

Theo đó, Quỹ Thiện nguyện Thanh Bình hỗ trợ Hội LHPN tỉnh nguồn vốn mang tên Hoa hồng cho tương lại với số vốn khoảng 3 tỷ đồng. Với số vốn này, mỗi năm Hội sẽ luân phiên phân bổ về cho Hội LHPN 30 xã, phường, thị trấn trong tỉnh (100 triệu đồng/xã, phường, thị trấn).

Trong đó, có 7 đơn vị sẽ do Quỹ Thiện nguyện Thanh Bình chỉ định (gồm: phường Bình Đa, Long Bình (TP. Biên Hòa); phường Xuân Tân (TP. Long Khánh); xã Nam Cát Tiên (huyện Tân Phú); xã Bắc Sơn, Tây Hòa (huyện Trảng Bom), xã Xuân Trường (huyện Xuân Lộc). Còn lại 23 xã, phường, thị trấn sẽ do Hội LHPN tỉnh chọn (ưu tiên các xã vùng sâu, vùng xa).

Trên cơ sở đó, Hội LHPN các xã, phường, thị trấn được phân bổ vốn sẽ phối hợp với Hội LHPN cấp trên triển khai, hướng dẫn hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn làm thủ tục, hồ sơ vay vốn và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn. Nguồn vốn mà hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được vay trong thời gian 12 tháng với số vốn tối đa là 10 triệu đồng/hộ, lãi suất 0,5%/tháng (trả 3 tháng/lần).

Được biết, nguồn lãi thu về sẽ được sử dụng để bù đắp rủi ro trong quá trình thu hồi vốn hoặc bổ sung vào nguồn quỹ tài trợ để tiếp tục cho vay.

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều