Báo Đồng Nai điện tử
En

Rơi xuống từ mái tôn nhà xưởng, một công nhân tử vong

06:01, 11/01/2020

(ĐN)- Chiều 11-1, Công an TP.Biên Hòa cùng với Thanh tra Sở Lao động - thương binh và xã hội đã hoàn tất công tác khám nghiệm, bàn giao thi thể của anh Phạm Đình Hiếu (24 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) cho gia đình lo hậu sự sau khi anh này tử vong do tai nạn trong lúc lao động.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

(ĐN)- Chiều 11-1, Công an TP.Biên Hòa cùng với Thanh tra Sở Lao động - thương binh và xã hội đã hoàn tất công tác khám nghiệm, bàn giao thi thể của anh Phạm Đình Hiếu (24 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) cho gia đình lo hậu sự sau khi anh này tử vong do tai nạn trong lúc lao động.

Theo thông tin ban đầu, trước đó khoảng 8 giờ 40 cùng ngày, trong lúc anh Hiếu đang cùng với 2 người khác leo lên mái tôn nhà xưởng của Công ty TNHH Mộc nghệ thuật (chuyên sản xuất đồ gỗ) đóng tại KCN Tam Phước (TP.Biên Hòa) để dọn vệ sinh, sửa chữa thì không may rơi xuống đất tử vong tại chỗ.

Sự việc sau đó được trình báo cho cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định trong quá trình đi trên mái tôn khi đạp vào tấm tôn sáng anh Hiếu đã rơi xuống đất ở độ cao khoảng 12 mét tử vong tại chỗ.

Một cán bộ Thanh tra Sở Lao động - thương binh và xã hội cho biết, qua xác minh, anh Hiếu là công nhân của Công ty TNHH Mộc nghệ thuật có thời hạn hợp đồng lao động 1 năm.

Vụ việc hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Danh

Tin xem nhiều