Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người lao động

09:01, 15/01/2020

Ngày 14-1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Vĩnh Cửu đã tổ chức đoàn đến các doanh nghiệp trên địa bàn huyện thăm và tặng 100 phần quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng.

Ngày 14-1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Vĩnh Cửu đã tổ chức đoàn đến các doanh nghiệp trên địa bàn huyện thăm và tặng 100 phần quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng.

Tại các buổi đến thăm, đại diện cán bộ LĐLĐ huyện đã chia sẻ khó khăn và động viên công nhân nỗ lực hoàn thành công việc tại doanh nghiệp, đồng thời gửi lời cảm ơn lãnh đạo DN đã tạo điều kiện cho Công đoàn cơ sở hoạt động, thực hiện tốt việc phối hợp chăm lo cho đoàn viên, công nhân lao động. LĐLĐ huyện sẽ tiếp tục tổ chức đoàn đến thăm công nhân nhà trọ không có điều kiện về quê đón Tết; họp mặt gia đình công nhân và tổ chức đêm văn nghệ, hội thi tiếng hát công nhân và hái hoa dân chủ.

* Cũng trong dịp này, Công đoàn ngành Y tế Đồng Nai đã tổ chức họp mặt, tặng 80 phần quà, trị giá 500 ngàn đồng/phần cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tại đây, đại diện Công đoàn ngành Y tế mong muốn các đoàn viên vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên và thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân.

* Trước đó, LĐLĐ huyện Tân Phú đã đến thăm, tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Chủ tịch LĐLĐ huyện Ngô Thị Hợi cho hay, trong dịp Tết Canh Tý 2020, LĐLĐ huyện sẽ tặng 127 phần quà, trị giá 500 ngàn đồng/ phần. Riêng ở các Công đoàn cơ sở, tổ chức tặng 4.560 phần quà từ trị giá 200-500 ngàn đồng/phần. Đối với công nhân bị bệnh hiểm nghèo, ngoài thăm hỏi, còn được hỗ trợ 3 triệu đồng/người.

* Tại LĐLĐ huyện Xuân Lộc, tới thời điểm này đã trao 220 phần quà, trị giá 500 ngàn đồng/phần cho lao động có hoàn cảnh khó khăn, phân bổ 30 vé xe cho lao động về quê đón Tết sum vầy cùng gia đình. Các hoạt động ý nghĩa, nhân văn trên đã góp phần động viên tinh thần, vật chất, sự chia sẻ kịp thời của các cấp Công đoàn đến đoàn viên, người lao động.

Lan Mai

Tin xem nhiều