Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiểm tra công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ

10:01, 02/01/2020

(ĐN)- Thượng tá Trần Quốc Khẩn, Phó tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh cùng đoàn công tác vừa kiểm tra công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020 tại 2 huyện Nhơn Trạch và Long Thành.

(ĐN)- Thượng tá Trần Quốc Khẩn, Phó tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh cùng đoàn công tác vừa kiểm tra công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020 tại 2 huyện Nhơn Trạch và Long Thành.

Năm 2020, Nhơn Trạch được giao tuyển chọn gọi 200 công dân nhập ngũ về 5 đơn vị của Quân khu 7 và Bộ Quốc phòng. Ban CHQS huyện đã tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện làm tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ; xét duyệt tiêu chuẩn nhập ngũ; sơ tuyển và gọi khám sức khỏe. Trong tổng số 255 công dân đạt sức khỏe, có 11 thanh niên là đảng viên, 77 thanh niên có trình độ từ trung cấp đến đại học.

Huyện Long Thành được giao chỉ tiêu tuyển chọn 235 công dân nhập ngũ năm 2020. Đến nay, công tác khám sức khỏe, bình xét thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ đã hoàn thành. Trong tổng số 302 thanh niên đủ sức khỏe có gần 50% thanh niên sức khỏe loại 1 và 2; có 11 thanh niên là đảng viên...

Qua kiểm tra, các thành viên đoàn đánh giá cao kết quả công tác chuẩn bị của hai huyện Long Thành, Nhơn Trạch, đồng thời lưu ý một số hạn chế về sức khỏe của thanh niên; công tác phối hợp giữa các bên trong lựa chọn thanh niên để bảo đảm đủ điều kiện nhập ngũ…

Thượng tá Trần Quốc Khẩn đề nghị, Hội đồng nghĩa vụ quân sự mà trực tiếp là Ban CHQS hai huyện cần tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát kỹ, tổng hợp và quản lý chặt chẽ thanh niên đủ sức khỏe; làm tốt công tác tuyên truyền, chính sách hậu phương quân đội để động viên thanh niên yên tâm, nhận lệnh nhập ngũ, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giao quân của tỉnh năm 2020.

Hà Anh

Tin xem nhiều