Báo Đồng Nai điện tử
En

Hơn 25 ngàn khách đến các khu du lịch

05:01, 26/01/2020

(ĐN) – Trong 2 ngày đầu tiên của năm mới Canh Tý 2020, các khu du lịch ở Đồng Nai đã đón hơn 25 ngàn lượt khách trong và ngoài tỉnh đến vui chơi giải trí. Trong đó, ngày mùng 1 Tết có gần 8 ngàn lượt khách, ngày mùng 2 Tết hơn 17 ngàn lượt khách.

 

(ĐN) – Trong 2 ngày đầu tiên của năm mới Canh Tý 2020, các khu du lịch ở Đồng Nai đã đón hơn 25 ngàn lượt khách trong và ngoài tỉnh đến vui chơi giải trí. Trong đó, ngày mùng 1 Tết có gần 8 ngàn lượt khách, ngày mùng 2 Tết hơn 17 ngàn lượt khách.

Du khách đến khu du lịch thác Giang Điền (huyện Trảng Bom).
Du khách đến khu du lịch thác Giang Điền (huyện Trảng Bom).

Khu du lịch có đông lượng khách đến tham quan nhất trong hai ngày nghỉ Tết là Bửu Long (TP.Biên Hòa) với 12 ngàn lượt khách. Giá vé vào cổng của Khu du lịch Bửu Long vẫn giữ nguyên như ngày thường là 120 ngàn đồng/vé/người lớn và 60 ngàn đồng/vé/trẻ em, trong vé bao gồm nhiều trò chơi miễn phí. Tiếp đến là Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài, Công viên Suối Mơ, thác Giang Điền cũng thu hút khá đông khách. Tại các khu du lịch khác, giá vé tết vào cổng đa số được điều chỉnh tăng 5-20%, từ ngày mùng 1-5 Tết Nguyên đán sau đó sẽ  trở lại bình thường.

Trong dịp Tết, các khu du lịch đều trang trí thêm nhiều tiểu cảnh như: con đường hoa, ngôi nhà hoa, cánh đồng hoa, các trò chơi mới, chương trình ca nhạc, xiếc để thu hút du khách đến vui chơi, giải trí.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao- Du lịch, trên địa bàn tỉnh có hơn 20 khu, điểm du lịch; hầu hết các khu, điểm du lịch đều mở cửa thông suốt trong dịp Tết để đón khách đến tham quan. Dự kiến từ mùng 3 Tết lượng khách đến các khu du lịch sẽ tăng cao.

                                                               Tin, ảnh:  Hương Giang

 

Tin xem nhiều