Báo Đồng Nai điện tử
En

Giao thông ngày cuối kỳ nghỉ Tết thuận lợi

10:01, 29/01/2020

(ĐN)- Chiều 29-1 (mùng 5 Tết), ngày cuối của đợt nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, hàng ngàn người dân về quê đón Tết bắt đầu trở lại nơi làm việc.

(ĐN)- Chiều 29-1 (mùng 5 Tết), ngày cuối của đợt nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, hàng ngàn người dân về quê đón Tết bắt đầu trở lại nơi làm việc. Các tuyến quốc lộ, khu vực cửa ngõ qua Đồng Nai trở nên nhộn nhịp.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai, từ đầu giờ chiều 29-1, lượng phương tiện bắt đầu đông đúc. Trên quốc lộ 1, tại các nút giao: ngã ba Trị An, ngã tư Vũng Tàu, ngã tư Dầu Giây... đều có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ điều tiết và phân luồng giao thông. Phương tiện tăng cao nên xe cộ di chuyển khá chậm, tuy nhiên việc lưu thông vẫn ổn định nhờ sự phân luồng kịp thời của cảnh sát giao thông.

Trên tuyến quốc lộ 20, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh Tây nguyên đổ về khá đông, nhưng việc di chuyển vẫn ổn định, chỉ xảy ra ùn ứ cục bộ tại một số điểm. Tương tự, tuyến quốc lộ 51 đoạn qua Đồng Nai hướng về TP.Biên Hòa, TP.Hồ Chí Minh, lượng xe đông đúc khiến các phương tiện di chuyển chậm nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

* Tại bến phà Cát Lái nối hai bờ huyện Nhơn Trạch và TP.Hồ Chí Minh, Phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong (đơn vị quản lý phà Cát Lái) Nguyễn Thanh Tuấn cho biết, trong ngày 29-1, lượng khách qua phà từ phía bờ huyện Nhơn Trạch đi TP.Hồ Chí Minh tăng đột biến, đạt gần 100 ngàn lượt. Bến phà đã cử nhân viên chia thành nhiều nhóm bán vé ngay trên đường cho hành khách nhằm giải tỏa áp lực giao thông; đồng thời huy động nhiều phà tải trọng lớn từ 100-200 tấn hoạt động hết công suất xoay vòng chạy liên tục không nghỉ. So với mọi năm, tình hình trật tự an toàn giao thông tại hai đầu bến phà vẫn được đảm bảo.

* Ngày 29-1, người dân lưu thông trên quốc lộ 1 hướng Dầu Giây - Biên Hòa, khi đến khu vực gần Trạm thu phí đường tránh TP.Biên Hòa (đoạn thuộc xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom) đã được lực lượng cảnh sát giao thông tặng nước uống và khăn lạnh.

Chỉ trong buổi sáng, đã có hàng trăm chai nước suối, khăn lạnh được trao tận tay những người tham gia giao thông khi từ các địa phương quay trở về Đồng Nai làm việc, học tập sau kỳ nghỉ Tết. Tương tự, tại quốc lộ 20, đoạn qua xã Phú Túc (huyện Định Quán), những người tham gia giao thông trên đường cũng được cảnh sát giao thông tặng nước uống.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ngoài huy động tối đa lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm, từ ngày 27-1 (mùng 3 Tết) đến nay, các chiến sĩ cảnh sát giao thông còn tiến hành tặng nước uống, khăn lạnh miễn phí cho người tham gia giao thông bằng xe máy, giúp người dân lưu thông an toàn và thuận lợi giữa thời tiết nắng nóng.

* Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết, so với Tết Kỷ Hợi năm 2019, Tết Canh Tý năm 2020 toàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông (tăng 4 vụ), làm chết 3 người (tăng 2 người) và bị thương 7 người (tăng 7 người). Trong đó, số vụ tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên đường bộ với 4 vụ, đường sắt 1 vụ; không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Về công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản gần 500 trường hợp vi phạm, tạm giữ 314 phương tiện các loại và tước giấy phép lái xe 29 trường hợp. Đối với việc xử lý vi phạm về nồng độ cồn theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019 của Chính phủ, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 144 trường hợp vi phạm (gồm 8 ô tô và 136 xe máy).

Thanh Hải

 

Tin xem nhiều