Báo Đồng Nai điện tử
En

Em đi về nguồn

03:01, 05/01/2020

(ĐN) - Sáng 5-1, Nhà thiếu nhi tỉnh, Hội đồng Đội TP Biên Hoà và Trường tiểu học Trần Văn Ơn, phường Bửu Hòa (TP. Biên Hoà) đã phối hợp tổ chức chương trình Em đi về nguồn nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (9-1-1950 - 9-1-2020).

 

(ĐN) - Sáng 5-1, Nhà thiếu nhi tỉnh, Hội đồng Đội TP Biên Hoà và Trường tiểu học Trần Văn Ơn, phường Bửu Hòa (TP. Biên Hoà) đã phối hợp tổ chức chương trình "Em đi về nguồn" nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (9-1-1950 - 9-1-2020).

Các em học sinh dâng hương tại Tượng đài anh hình liệt sĩ Trần Văn Ơn
Các em học sinh dâng hương tại Tượng đài anh hình liệt sĩ Trần Văn Ơn

Tham gia chương trình Em đi về nguồn, các em thiếu nhi đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ, đội nhóm chuyên Nhà thiếu nhi tỉnh và các em thiếu nhi đang học tập tại Trường tiểu học Trần Văn Ơn đã dâng hương tưởng nhớ đến anh hùng liệt sĩ Trần Văn Ơn (tại Tượng đài anh hùng liệt sĩ Trần Văn Ơn trong khuôn viên Trường tiểu học Trần Văn Ơn, phường Bửu Hòa - TP. Biên Hoà) và các tầng lớp học sinh, sinh viên đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.

Ông Trương Hải Thi, Phó giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Ông Trương Hải Thi, Phó giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh đó, các em thiếu nhi còn có cơ hội tìm hiểu về phong trào đấu tranh của các thế hệ học sinh, sinh viên từ trước năm 1950; cuộc đàn áp đẫm máu ngày 9-1-1950; tinh thần chiến đấu oanh liệt của anh Trần Văn Ơn và hàng ngàn học sinh, sinh viên và nhân sân Sài Gòn - Chợ Lớn chống lại thực dân Pháp xâm lược và bè lũ tay sai; hoàn cảnh ra đời ngày truyền thống học sinh, sinh viên 9-1...

Dịp này, Nhà thiếu nhi tỉnh cũng đã tặng 20 phần quà (gồm: nón bảo hiểm, tập vở và đồ dùng học tập) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại Trường tiểu học Trần Văn Ơn.

Nga Sơn

Tin xem nhiều