Báo Đồng Nai điện tử
En

Dồn lực để Long Giao 'lên' thị trấn

10:01, 02/01/2020

(ĐN)- Huyện Cẩm Mỹ là địa phương duy nhất trong tỉnh chưa có thị trấn. Do đó, chính quyền huyện đang dồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng hoàn thành các tiêu chí nâng cấp xã Long Giao lên thị trấn.

(ĐN)- Huyện Cẩm Mỹ là địa phương duy nhất trong tỉnh chưa có thị trấn. Do đó, chính quyền huyện đang dồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng hoàn thành các tiêu chí nâng cấp xã Long Giao lên thị trấn.

Một phần xã Long Giao đoạn qua trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ. Ảnh: B.Mai
Một phần xã Long Giao đoạn qua trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ. Ảnh: B.Mai

[links()]Thực hiện đề án nâng cấp xã Long Giao lên thị trấn, năm 2019, UBND huyện Cẩm Mỹ đã đầu tư mở rộng đường Bảo Bình - Long Giao tạo điều kiện thuận lợi cho đi lại và giao thương của người dân; đầu tư đường thoát nước hai bên tuyến hương lộ 10 đoạn qua trung tâm hành chính huyện để hạn chế ngập cục bộ; quy hoạch mới nghĩa trang; đầu tư hệ thống cấp nước sạch Suối Râm - Long Giao để giải quyết bài toán thiếu nước vào mùa khô cho người dân.

Theo đề án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, thị trấn Long Giao sẽ có tổng diện tích 42,5km2. Trong đó, bao gồm toàn xã Long Giao là 33,75km2 và một phần xã Xuân Đường rộng 8,75km2. Theo đại diện UBND huyện Cẩm Mỹ, việc thành lập thị trấn Long Giao sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng khả năng thu hút đầu tư cũng như cơ hội việc làm cho lao động tại địa phương.

Ngoài ra, thị trấn Long Giao sau khi được thành lập sẽ phát huy được vai trò, lợi thế của một đô thị vệ tinh kết nối giao thương giữa vùng tam giác kinh tế Long Khánh - Long Thành và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; vùng phụ cận Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Lê An

Tin xem nhiều