Báo Đồng Nai điện tử
En

Tạm giữ hình sự 3 đối tượng mua bán ma túy

04:01, 01/01/2020

(ĐN) - Ngày 31-12, Công an huyện Nhơn Trạch tiếp tục tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Lý Hoàng Quân (24 tuổi, ngụ xã Phú Thạnh); Nguyễn Hữu Cảnh (20 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh) và Phạm Phước Lợi (25 tuổi, ngụ xã Phú Đông) để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Số ma túy cơ quan công an thu giữ của Lý Hoàng Quân
Số ma túy cơ quan công an thu giữ của Lý Hoàng Quân

(ĐN) - Ngày 31-12, Công an huyện Nhơn Trạch tiếp tục tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Lý Hoàng Quân (24 tuổi, ngụ xã Phú Thạnh); Nguyễn Hữu Cảnh (20 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh) và Phạm Phước Lợi (25 tuổi, ngụ xã Phú Đông) để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh trong đợt ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, trưa 24-12, lực lượng trinh sát Đội Cảnh sát kinh tế và ma túy Công an huyện phối hợp với Công an xã Phú Hội bắt quả tang Lý Hoàng Quân đang trên đường mang ma túy đi bán cho con nghiện tại ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, thu giữ 6 gói và 5 tép ma túy đá.

Qua đấu tranh, khai thác nhanh, đối tượng Quân đã khai nhận bản thân nghiện ma túy, lại không có nghề nghiệp nên mua bán ma túy hơn 01 tháng nay. Nguồn ma túy Quân mua của Phạm Phước Lợi với giá 3,8 triệu đồng/gói rồi về phân nhỏ bán cho con nghiện từ 300 ngàn - 500 ngàn đồng/gói.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Quân tại ấp 1, xã Phú Thạnh, lực lượng công an bắt thêm Cảnh đang mang 1 gói ma túy đá đến giao bán cho Quân. Qua đấu tranh, Cảnh khai nhận bản thân nghiện ma túy, số ma túy trên là của Phạm Phước Lợi nhờ đi giao cho Quân, đổi lại Lợi trả công cho Cảnh bằng tiền hoặc cho ma túy để sử dụng.

Từ lời khai của Quân và Cảnh, Công an huyện Nhơn Trạch đã tiến hành bắt khẩn cấp Phạm Phước Lợi. Tại cơ quan công an, bước đầu Lợi khai nhận bản thân nghiện ma túy nên thường lên TP.Hồ Chí Minh mua ma túy của một đối tượng (chưa rõ lai lịch) để về sử dụng dần và bán lại cho các con nghiện.

Việc phá thành công ổ nhóm mua bán ma túy do Phạm Phước Lợi cầm đầu đã trả lại sự bình yên cho người dân trên địa bàn huyện Nhơn Trạch. Hiện Công an huyện Nhơn Trạch đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tin, ảnh: Hạnh Luân

Tin xem nhiều