Báo Đồng Nai điện tử
En

Chiều 30 Tết: Nhiều loại hoa, cây cảnh đồng loạt giảm giá

05:01, 24/01/2020

Ngày 30 Tết, sức mua giảm, cùng với đó, người bán phải bàn giao mặt bằng lại cho công viên, vỉa hè, chủ nhà nên nhiều loại hoa, cây cảnh, trái cây đồng loạt giảm giá 30-50% so với vài ngày trước đó.

Ngày 30 Tết, sức mua giảm, cùng với đó, người bán phải bàn giao mặt bằng lại cho công viên, vỉa hè, chủ nhà nên nhiều loại hoa, cây cảnh, trái cây đồng loạt giảm giá 30-50% so với vài ngày trước đó.

Một điểm bán hoa cúc trên Xa lộ Hà Nội đoạn qua phường Long Bình, TP.Biên Hòa
Một điểm bán hoa cúc trên Xa lộ Hà Nội đoạn qua phường Long Bình, TP.Biên Hòa

Tại nhiều cửa hàng hoa vào chiều 30 Tết, giá cúc vạn thọ loại nhỏ còn 20-30 ngàn đồng/chậu, vạn thọ loại lớn còn 50-60 ngàn đồng/chậu, cúc mâm xôi giảm còn 250 ngàn/cặp; hướng dương 80 ngàn đồng/chậu; hoa ly còn 100-120 ngàn đồng/chậu, hoặc 100 ngàn đồng/bó; hoa dơn từ 50-80 ngàn đồng/bó; cây tắc cảnh còn 500 ngàn đồng/chậu loại lớn, 350 ngàn đồng/chậu loại vừa và 150 ngàn/chậu loại nhỏ; các loại mai cảnh cũng giảm giá.

Anh Đỗ Như Trung, một thương lái bán hoa cúc trên Xa lộ Hà Nội, đoạn qua KP.2, phường Long Bình (TP.Biên Hòa) cho biết, chậu cúc loại đường kính 60cm còn 1,2 triệu đồng/chậu, chậu loại 80cm còn 1,8 triệu đồng/chậu, giảm gần 500 ngàn đồng mỗi chậu so với ngày 25 Tết. “Tôi lấy vào 500 chậu các loại, hiện tại còn khoảng 30 chậu. Tôi đã có lời từ mấy ngày trước nên từ giờ đến tối, được giá nào tôi bán giá đó” - anh Trung nói.

Ghi nhận tại một số điểm bán hoa, hiện khách mua hoa rất ít, chủ yếu đến ngắm hoa và chụp hình.

Các loại trái cây như: xoài, dưa hấu, bưởi, quýt ngày 30 Tết cũng không có biến động nhiều về giá so với trước đó. Theo các tiểu thương, năm nay sức mua bình ổn, nguồn cung dồi dào nên giá chỉ nhích nhẹ 5-10% so với ngày thường do chi phí vận chuyển tăng.

Hoàng Lộc

 

Tin xem nhiều