Báo Đồng Nai điện tử
En

Chăm lo Tết cho công nhân viên chức lao động khó khăn

04:01, 11/01/2020

(ĐN)- Ngày 11-1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Biên Hoa tổ chức chương trình họp mặt tặng quà và vé xe cho công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) khó khăn nhân dịp Tết Canh Tý năm 2020. Đến dự có Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nông Văn Dũng; Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Phan Chí Cường.

(ĐN)- Ngày 11-1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Biên Hoa tổ chức chương trình họp mặt tặng quà và vé xe cho công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) khó khăn nhân dịp Tết Canh Tý năm 2020. Đến dự có Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nông Văn Dũng; Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Phan Chí Cường.

Phó chủ tịch LĐLĐ TP. Biên Hòa Nguyễn Thị Bích Thủy tặng quà cho CNVCLĐ
Phó chủ tịch LĐLĐ TP. Biên Hòa Nguyễn Thị Bích Thủy tặng quà cho CNVCLĐ

Tại chương trình họp mặt, LĐLĐ TP.Biên Hòa đã tặng quà cho 211 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại khối trường học và trong doanh nghiệp đóng trên địa bàn; trong đó, công nhân viên chức khối trường học là 101 người và công nhân lao động trong doanh nghiệp là 110 người. Trị giá mỗi phần quà là 500 ngàn đồng.

Anh Dương Thanh Sang (29 tuổi, nhân viên Công ty TNHH Hòa Bình Minh) chia sẻ, món quà hôm nay rất có ý nghĩa đối với anh, bởi mỗi dịp Tết đến thì gia đình có rất nhiều khoản chi phí, nên món quà đã giúp cho gia đình giảm bớt phần nào gánh nặng. Anh Sang mong muốn chương trình ngày càng phát triển trong những năm tới để mang mùa xuân ấm áp cho công nhân lao động.  

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó chủ tịch LĐLĐ TP.Biên Hòa cho biết, dịp Tết năm nay, LĐLĐ TP.Biên Hòa đã chuẩn bị trên 1.000 phần quà và 250 vé xe để chăm lo Tết cho CNVCLĐ khó khăn. Ngoài tổ chức 2 ngày 11 và 12 -1 tại LĐLĐ TP.Biên Hòa, trong tuần tới, đơn vị sẽ đi thăm và tặng quà cho công nhân ở một số doanh nghiệp. Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức 3 đêm văn nghệ, tặng quà và vé xe cho công nhân lao động vào các ngày 24, 25 và 26 tháng Chạp.

Năm nay, LĐLĐ TP.Biên Hòa tổ chức chương trình chăm lo Tết sớm hơn năm trước là nhờ đơn vị đã chủ động tất cả mọi mặt cũng như phân công cụ thể từng nhiệm vụ công việc có hiệu quả. Vì vậy, công tác chăm lo Tết hiện đảm bảo theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Thành Nhân - Khánh Lộc

Tin xem nhiều