Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt đối tượng cắt khóa phòng trọ trộm xe máy

04:01, 11/01/2020

(ĐN)- Ngày 11-1, Công an phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) đã lập hồ sơ, chuyển đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (35 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) là nghi can thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản tại phường Long Bình Tân cho Công an TP.Biên Hòa để tiếp tục điều tra, xử lý.

(ĐN)- Ngày 11-1, Công an phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) đã lập hồ sơ, chuyển đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (35 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) là nghi can thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản tại phường Long Bình Tân cho Công an TP.Biên Hòa để tiếp tục điều tra, xử lý.

Công an phường Long Bình Tân làm việc với Tuấn sau khi bị bắt
Công an phường Long Bình Tân làm việc với Tuấn sau khi bị bắt

Trước đó, vào sáng 10-1, Công an phường Long Bình Tân nhận được tin báo của người dân tại dãy phòng trọ ở KP.Long Điềm, phường Long Bình Tân có xảy ra vụ mất trộm xe máy nên đã cử cán bộ đến hiện trường phối hợp với các thành viên tổ phòng chống tội phạm của phường để xác minh.

Tại đây, lực lượng công an xác định, kẻ gian đã dùng kìm cắt khóa phòng trọ số 3 do chị Đ.T.T thuê và lấy trộm 2 xe máy hiệu Honda SH trị giá khoảng 50 triệu đồng.

Theo xác minh, sáng cùng ngày, chủ nhà trọ là bà L.T.H đã phát hiện một đối tượng lạ dắt xe máy của chị T. từ trong dãy trọ đi ra nên nghi ngờ chặn lại. Tuy nhiên, đối tượng này đã bỏ lại xe tẩu thoát. Vào cuộc truy xét đến khoảng 10 giờ 45 phút cùng ngày, công an đã phát hiện đối tượng nghi vấn là Tuấn tại một quán cà phê cách đó khoảng 1km nên đưa về làm việc.

Tại cơ quan công an, Tuấn thừa nhận đã thực hiện vụ trộm nói trên. Đối tượng khai, trước đó cùng với một đối tượng tên Hiệp (chưa rõ lai lịch) rủ nhau đi trộm tài sản. Cả hai đã chuẩn bị kìm cộng lực rồi Tuấn lẻn vào cắt khóa phòng chị T. lấy trộm xe máy, còn Hiệp ở phía ngoài chờ.

Ngoài việc bắt giữ Tuấn, công an còn thu giữ trong ba lô của đối tượng này nhiều dụng cụ nghi để đi trộm cắp.

Trần Danh

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích