Báo Đồng Nai điện tử
En

10 nhiệm vụ trọng tâm của ngành văn hóa năm 2020

03:01, 16/01/2020

(ĐN) - Phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Văn hóa - thể thao và du lịch vào sáng 16-1, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã yêu cầu trong năm 2020, ngành tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm.

(ĐN) - Phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Văn hóa - thể thao và du lịch vào sáng 16-1, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã yêu cầu trong năm 2020, ngành tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm.

Giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Lê Kim Bằng trao cờ thi đua xuất sắc của Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch cho Phòng Văn hóa - thông tin TP.Biên Hòa
Giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Lê Kim Bằng trao cờ thi đua xuất sắc của Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch cho Phòng Văn hóa - thông tin TP.Biên Hòa

Trong đó, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết  33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tăng cường và nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực. Chú ý phát huy tối đa sức mạnh, lợi thế, tiềm năng đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ hoạt động giữa các lĩnh vực. Đẩy mạnh triển khai cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực.

Bên cạnh đó, ngành cần thường xuyên kiểm tra các tụ điểm dịch vụ văn hóa, các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao và du lịch; đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch với mục tiêu “Huy động toàn xã hội tham gia tức là chúng ta lấp đầy những khoảng trông văn hóa - tinh thần theo nhu cầu của xã hội”. Chú trọng bảo tồn, tôn tạo, ưu liệu hóa và phát huy các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể; đa dạng hóa các hoạt động Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa…

Ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong ngành Văn hóa - thể thao và du lịch
Ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong ngành Văn hóa - thể thao và du lịch

Năm 2019, ngành Văn hóa - thể thao và du lịch đã triển khai thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình; làm tốt công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh. Toàn tỉnh qua bình xét đã có trên 95% ấp, khu phố và trên 98,89% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa; hơn 4,4 triệu lượt khách du lịch đến với tỉnh (tăng 12% so với năm 2018).

Tại Hội nghị, ngành Văn hóa - thể thao và du lịch đã phát động phong trào thi đua đồng thời ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị. Dịp này, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho Phòng Văn hóa - thông tin TP.Biên Hòa, tặng bằng khen cho 20 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019. Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tặng giấy khen cho 12 tập thể và 50 cá nhân.

My Ny

Tin xem nhiều