Báo Đồng Nai điện tử
En

Xuân Lộc sẵn sàng cho công tác tuyển quân năm 2020

11:12, 25/12/2019

(ĐN) – Sáng 25-12, Đoàn công tác của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh do Thượng tá Trần Quốc Khẩn, Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020 tại huyện Xuân Lộc.

 

 

(ĐN) – Sáng 25-12, Đoàn công tác của Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh do Thượng tá Trần Quốc Khẩn, Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020 tại huyện Xuân Lộc.

Thượng tá Trần Quốc Khẩn, Trưởng đoàn kiểm tra kết luận buổi làm việc
Thượng tá Trần Quốc Khẩn, Trưởng đoàn kiểm tra kết luận buổi làm việc

Thượng tá Trần Quy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Xuân Lộc cho biết: Năm 2020, Xuân Lộc được giao tuyển chọn gọi 270 công dân nhập ngũ về 3 đơn vị của Quân khu 7 và Bộ CHQS tỉnh. Thường trực Hội đồng NVQS huyện chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt đầy đủ các văn bản của cấp trên về công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện công tác tuyển quân; đồng thời, hướng dẫn 14 xã và thị trấn Gia Ray thực hiện đúng quy trình các bước tuyển quân, khắc phục cơ bản những hạn chế, tồn tại…

Kiểm tra việc xét duyệt lý lịch chính trị của công dân gọi nhập ngũ
Kiểm tra việc xét duyệt lý lịch chính trị của công dân gọi nhập ngũ

Các thành viên của Đoàn kiểm tra tỉnh đánh giá cao quá trình chuẩn bị cho công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2020 của huyện Xuân Lộc chặt chẽ, cụ thể và đầy đủ. Xuân Lộc là địa phương đầu tiên trong tỉnh chủ động có kế hoạch dự thảo tổ chức Hội trại tòng quân năm 2020; tỷ lệ đảng viên tham gia nhập ngũ cao, đạt trên 2%; học vấn đạt cao…

Kết luận buổi kiểm tra, Thượng tá Trần Quốc Khẩn lưu ý Hội đồng NVQS huyện cần rà soát một số xã, kiểm tra, phúc tra thực tế đối với những trường hợp cần xét duyệt hoàn cảnh cụ thể để miễn hoặc tạm hoãn và phải có biên bản rõ ràng, thuận lợi cho việc quản lý chặt chẽ; chuẩn bị tốt, sẵn sàng cho ngày giao quân về các đơn vị đảm bảo đủ quân số, có chất lượng và an toàn, góp phần cùng tỉnh hoàn thành chỉ tiêu giao quân 3 cấp năm 2020.

Tin, ảnh: Nguyệt Hà

 

Tin xem nhiều