Báo Đồng Nai điện tử
En

Xô xát do mâu thuẫn khi lưu thông trên đường, kẻ tử người tù

09:12, 02/12/2019

(ĐN) - Tòa án nhân dân tỉnh vừa tuyên phạt bị cáo Trần Văn Quý (34 tuổi, ngụ huyện Đông Anh, TP.Hà Nội) 9 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hình phạt là 10 năm tù.

(ĐN) - Tòa án nhân dân tỉnh vừa tuyên phạt bị cáo Trần Văn Quý (34 tuổi, ngụ huyện Đông Anh, TP.Hà Nội) 9 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hình phạt là 10 năm tù.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, vào ngày 2-9-2018, anh Lê Quang Lý (31 tuổi, ngụ phường Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) điều khiển xe máy chở Quý đi từ đường hẻm ra tỉnh lộ 768 (đoạn đi qua xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu). Khi xe của anh Lý đi qua đường thì suýt xảy ra va chạm với xe máy của anh Huỳnh Tấn Phát (38 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu) đang lưu thông trên đường theo hướng từ xã Bình Hòa đến phường Bửu Long (TP.Biên Hòa).

Cho rằng anh Lý chạy xe ẩu, không quan sát nên anh Phát chửi tục dẫn đến mâu thuẫn. Lúc này anh Huỳnh Tấn Đạt (34 tuổi, em trai của anh Phát) đi ngang qua nên cùng với anh Phát đuổi đánh Quý.

Trong lúc bị hai anh Phát và Đạt dùng cây đuổi đánh, Quý đã lấy con dao thủ sẵn đâm anh Đạt gây thương tích với tỷ lệ thương tật là 7%; đâm anh Phát trúng vào vùng ngực trái khiến nạn nhân tử vong. Cùng ngày, Quý đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.   

T.T

 

Tin xem nhiều