Báo Đồng Nai điện tử
En

TP.Biên Hòa có tỷ lệ trường chuẩn quốc gia thấp nhất tỉnh

09:12, 02/12/2019

(ĐN) - Theo báo cáo của Sở GD-ĐT, trong số 11 đơn vị cấp huyện, TP.Biên Hòa hiện có tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia thấp nhất.

(ĐN) - Theo báo cáo của Sở GD-ĐT, trong số 11 đơn vị cấp huyện, TP.Biên Hòa hiện có tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia thấp nhất. Tính đến nay, TP.Biên Hòa mới có 15 trường mầm non (tỷ lệ 20%), 10 trường tiểu học (16%) và 4 trường THCS (24%) đạt chuẩn quốc gia. Bình quân mỗi năm, mỗi cấp học chỉ tăng thêm 1 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Trường tiểu học Tân Tiến (phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) đang được hoàn thiện các thủ tục để được công nhận là trường chuẩn quốc gia
Trường tiểu học Tân Tiến (phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) đang được hoàn thiện các thủ tục để được công nhận là trường chuẩn quốc gia

Một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ trường chuẩn quốc gia của Biên Hòa đạt thấp là do dân số đông, học sinh hằng năm trong độ tuổi đến trường tăng cao, từ 8-10 ngàn em. Nhiều trường xây dựng từ lâu thiếu các tiêu chí đánh giá trường chuẩn quốc gia. Dự kiến năm học 2020-2021, TP.Biên Hòa sẽ phát sinh lớp học ca ba tại một số phường, đặc biệt là tại phường Trảng Dài, do đó việc xây dựng trường chuẩn quốc gia sẽ thêm phần khó khăn.          

Tin, ảnh: Công Nghĩa

Tin xem nhiều