Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 31-12-2019

11:12, 30/12/2019

Tin tức về hội nghị trực tuyến cả nước về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; bảng giá đất của Đồng Nai giai đoạn 2020-2024 được thông qua; đời sống người lao động được nâng cao; nguy cơ ma túy xâm nhập vào trường học… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3760 ra ngày 31-12-2019.

Bìa số báo ra ngày 31-12-2019
Bìa số báo ra ngày 31-12-2019

Tin tức về hội nghị trực tuyến cả nước về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; bảng giá đất của Đồng Nai giai đoạn 2020-2024 được thông qua; đời sống người lao động được nâng cao; nguy cơ ma túy xâm nhập vào trường học… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3760 ra ngày 31-12-2019.

* Kinh tế - xã hội năm 2019: Một năm “ngoạn mục” của Việt Nam

Ngày 30-12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì họp trực tuyến với các tỉnh, thành trên cả nước về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và đề ra kế hoạch cho năm 2020. Năm 2019, Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiều mục tiêu về kinh tế - xã hội tạo đà cho năm 2020 hoàn thành kế hoạch và cả giai đoạn tiếp theo.

* HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về bảng giá đất giai đoạn 2020-2024

Sáng 30-12, HĐND tỉnh đã họp Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) năm 2019, với sự tham dự của 75/83 đại biểu. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã xem xét và thông qua Nghị quyết về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2024. Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2024 có biến động tăng rất lớn so với bảng giá hiện hành, nhưng vẫn cách xa so với giá đất thị trường.

* Giảm tải cho quốc lộ 20

Quốc lộ 20 bắt đầu từ ngã tư Dầu Giây của huyện Thống Nhất, đi qua các huyện Định Quán, Tân Phú của Đồng Nai. Hằng ngày, Quốc lộ 20 cũng “gồng gánh” hàng ngàn lượt xe các loại lưu thông từ các tỉnh, thành lân cận đi tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh Tây nguyên khác.

* Đời sống người lao động ngày càng cải thiện

Nếu như trước đây, các vật dụng như tivi, tủ lạnh, máy giặt... đối với người lao động (NLĐ) là những thứ đắt đỏ thì nay, tìm đến nhiều phòng trọ NLĐ sinh sống, những vật dụng này đã được trang bị đầy đủ. Đáng quý hơn, nhiều NLĐ vươn lên tiết kiệm tiền mua đất xây, sửa nhà mới khang trang, đời sống tinh thần cũng được cải thiện đáng kể.

* Cảnh giác ma túy vào học đường

Mới đây, Phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa đã có văn bản xin ý kiến Sở GD-ĐT về việc xử lý kỷ luật một học sinh nghiện ma túy sau khi có các hành vi vi phạm nội quy trường lớp. Trường hợp học sinh bậc THCS bị phát hiện nghiện ma túy đầu tiên trên địa bàn TP. Biên Hòa này chính là “hồi chuông” báo động cho các nhà trường, nhất là đối với phụ huynh trong việc quan tâm, giáo dục con em mình.

* Tuyên án vụ doanh nghiệp khởi kiện Công ty Amata Biên Hòa

Ngày 30-12, Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa chính thức tuyên án chấp nhận các nội dung yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là Công ty TNHH ô tô Tấn Đạt Phát (gọi tắt là Công ty Tấn Đạt Phát, phường Long Bình, TP.Biên Hòa) đối với bị đơn là Công ty cô phần đô thị Amata Biên Hòa (gọi tắt là Công ty Amata Biên Hòa, TP.Biên Hòa) về tranh chấp hợp đồng thuê lại đất.

* Virus RSV có nguy hiểm?

Gần đây, cư dân mạng liên tục chia sẻ thông tin về virus hợp bào hô hấp (Respiratory syncytial virus - RSV) nguy hiểm với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng. Bác sĩ Phạm Thị Thu Thủy, Trưởng khoa Hô hấp Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cho biết, virus RSV là một trong những nguyên nhân gây bệnh đường hô hấp thường gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ dưới 2 tuổi. Khi thời tiết giao mùa, trẻ dễ mắc bệnh hơn bình thường.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều