Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 17-12-2019

11:12, 16/12/2019

Tin tức về hoạt động khởi nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo tại Đồng Nai; Công an tỉnh ra quân tấn công, trấn áp tội phạm; nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ tăng cao; buông lỏng chất lượng xe đưa đón học sinh… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3748 ra ngày 17-12-2019.

Bìa số báo ra ngày 17-12-2019
Bìa số báo ra ngày 17-12-2019

Tin tức về hoạt động khởi nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo tại Đồng Nai; Công an tỉnh ra quân tấn công, trấn áp tội phạm; nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ tăng cao; buông lỏng chất lượng xe đưa đón học sinh… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3748 ra ngày 17-12-2019.

* Khởi nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo

Những năm gần đây, Đồng Nai nói riêng và các địa phương Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung đã có nhiều chính sách cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thúc đẩy ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất - đời sống và hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo… Đây là tiền đề quan trọng để hoạt động khởi nghiệp phát triển bền vững trong thời đại hội nhập kinh tế sâu rộng.

* Công an tỉnh ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm: Đảm bảo sự bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết

Tối 16-12, Công an tỉnh đã tổ chức lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Theo đó, lực lượng Công an tỉnh sẽ huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện để “tuyên chiến” với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, vi phạm về trật tự an toàn giao thông…

* Chuyển hướng sản xuất an toàn

Để phát triển nông nghiệp bền vững trong xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua, Đồng Nai triển khai nhiều chính sách ưu tiên, hỗ trợ để phát triển sản xuất sạch, sản xuất an toàn. Tỉnh đã nhân rộng được hàng trăm hécta cây trồng đạt chuẩn VietGAP. Mô hình này cũng không ngừng được nhân rộng trong lĩnh vực chăn nuôi.

* Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn: Chưa như kỳ vọng

Khu vực nông nghiệp, nông thôn đang chiếm 60% cư dân sinh sống tại Đồng Nai và có nhiều tiềm năng để phát triển. Những năm qua, cùng với những chính sách khuyến khích của Nhà nước nói chung, Đồng Nai cũng đã ra sức kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn nhưng kết quả vẫn chưa cao.

* Khó cấm siêu âm xác định giới tính

Theo quy định, mọi hành vi như phổ biến các biện pháp tạo giới tính, chẩn đoán giới tính thai nhi bằng xét nghiệm máu, siêu âm, hoặc loại bỏ thai nhi vì lý do giới tính đều bị coi là vi phạm pháp luật và bị xử lý. Tuy nhiên, việc lợi dụng thiết bị siêu âm để chẩn đoán giới tính thai nhi hiện vẫn khá phổ biến, nhất là ở các phòng khám tư nhân.

* Nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ tăng cao

Dịp giáp Tết là thời điểm một số ngành nghề và lĩnh vực dịch vụ có nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao. Để đảm bảo chất lượng phục vụ, hiện tại, nhiều điểm vui chơi, ẩm thực, nhà hàng… đã đăng tuyển nhân viên thời vụ cho dịp Tết ở nhiều vị trí như: nhân viên phục vụ, thu ngân, tạp vụ, đầu bếp…

* Bỏ ngỏ giám sát chất lượng xe đưa đón

Chỉ chưa đầy 1 tuần, ở Đồng Nai xảy ra 2 vụ xe đưa đón làm ngã văng học sinh xuống đường khi xe đang lưu thông khiến nhiều phụ huynh “thót tim” và bất an khi cho con sử dụng dịch vụ này. Điều đáng nói, sau khi vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng đã phát hiện một số bất cập trong quản lý xe đưa đón như: xe hết niên hạn sử dụng, hết hạn kiểm định vẫn được lưu thông, tài xế sử dụng bằng lái xe giả...

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều