Báo Đồng Nai điện tử
En

Lĩnh vực thông tin, truyền thông có bước tiến bộ toàn diện

09:12, 29/12/2019

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Thông tin - truyền thông diễn ra ngày 28-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh năm 2020 là năm diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

* Tổng kết công tác báo chí toàn quốc năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Thông tin - truyền thông diễn ra ngày 28-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh năm 2020 là năm diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đây cũng là thời gian các thế lực thù địch thường có các hoạt động chống phá, xuyên tạc, nói xấu đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Do đó, các cơ quan báo chí cần thể hiện trung thực dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, tạo nên sự đồng thuận và niềm tin xã hội và đặc biệt tạo nên một khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể tại Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể tại Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng đánh giá “lĩnh vực truyền thông và thông tin của Việt Nam đã có bước tiến bộ, toàn diện đáng mừng”, đóng góp tích cực vào thành tựu tăng trưởng chung của đất nước. Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến một thành công rất quan trọng trong năm vừa qua là việc triển khai Quy hoạch báo chí - một khó khăn kéo dài từ nhiều nhiệm kỳ trước; qua đó đưa hoạt động báo chí đi vào nề nếp hơn...

Điểm lại những nét nổi bật của ngành, Thủ tướng cho rằng, lĩnh vực viễn thông tăng trưởng 19%, đóng góp vào ngân sách rất lớn mà không chỉ có Viettel, VNPT hay Mobifone mà có đến 50 ngàn doanh nghiệp công nghệ trên cả nước, giải quyết việc làm cho trên 1 triệu lao động.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu khu trưng bày thiết bị 5G của Tập đoàn công nghiệp – viễn thông quân đội (Viettel) . Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu khu trưng bày thiết bị 5G của Tập đoàn công nghiệp – viễn thông quân đội (Viettel) . Ảnh: TTXVN

Thủ tướng cũng ghi nhận thành tựu của ngành qua việc triển khai thử nghiệm 5G, xây dựng kế hoạch tắt sóng 2G, chỉ đạo các doanh nghiệp nghiên cứu sản xuất thiết bị 5G ở Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị, ngành thông tin và truyền thông tiếp tục triển khai Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về thông tin và truyền thông. Thúc đẩy các doanh nghiệp tham gia tích cực vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Đến năm 2020, Chính phủ điện tử phải có chuyển biến căn bản; kết nối chia sẻ dữ liệu tới 100% các bộ, ngành tỉnh, thành phố và phải có trung tâm giám sát an ninh mạng.

* Cùng ngày, tại TP.Hải Phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin - truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá 4 thành tựu nổi bật các cơ quan báo chí đạt được trong năm 2019, gồm: công tác chỉ đạo, định hướng, tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí đạt kết quả tích cực; tăng cường đôn đốc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025; công tác quản lý nhà nước, công tác Hội đã có đổi mới, kịp thời khắc phục một số hạn chế, bất cập; công tác thông tin tuyên truyền trên báo chí tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức ngày càng đa dạng, có chiều sâu, sức lan tỏa mạnh mẽ.

Bên cạnh các thành tựu đã đạt được của công tác báo chí trong năm 2019, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm; trong đó, có những hạn chế kéo dài nhưng chậm được khắc phục như: công tác chỉ đạo, định hướng báo chí có thời điểm chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, có thời điểm còn chậm trong phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin cho báo chí. Trong một số trường hợp, việc chậm cung cấp thông tin khiến thông tin báo chí “chạy theo” mạng xã hội, sử dụng thông tin từ “mạng xã hội” thiếu kiểm chứng hoặc kiểm chứng chưa chặt chẽ…

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị năm 2020, các cơ quan báo chí cần kiên trì thực hiện chỉ đạo, định hướng thông tin theo phương châm chủ động, kịp thời, hiệu quả, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành chỉ đạo, định hướng các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Các cơ quan báo chí đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các sự kiện lớn, vấn đề quan trọng của đất nước; nêu bật những thành quả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng, chỉnh đốn Đảng… trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, tiến bộ với dòng chủ lưu là thông tin tích cực, góp phần tạo không khí tin cậy, phấn khởi, nỗ lực hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng...    

TTXVN

 

 

Tin xem nhiều